+Aa-
    Zalo

    Điều tra án mạng kinh hoàng trên bàn nhậu vì mời bia không uống

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Anh Trí mời bia nhưng anh Nam không uống dẫn đến mâu thuẫn, xô xát qua lại, hậu quả một người tử vong.

    Anh Trí mời bia nhưng anh Nam không uống dẫn đến mâu thuẫn, xô xát qua lại, hậu quả một người tử vong.

    Anh Trí là một giáo viên và bất ngờ gặp nạn khi đi nhậu cùng nhóm bạn. Ảnh minh họa. 

    Theo báo Công An, vào khuya ngày 2/4, Tám và Nguyễn Hữu Nam, cùng một số bạn bè từ Bình Dương đến Xuân Lộc nhậu tại quán Phước Ốc (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

    Tại đây, nhóm Nam gặp anh Nguyễn Xuân Trí (31 tuổi, ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc), Nguyễn Thanh Minh và một số bạn bè khác cùng ngồi nhậu. Trong lúc ăn uống, anh Trí đi qua mời bia nhưng anh Nam không uống dẫn đến hai nhóm mâu thuẫn, xô xát qua lại.

    Thấy Trí dùng chai bia đánh Nam, Tám đã mở cốp xe lấy con dao bấm đâm vào ngực phải của Trí. Trí được đưa đến bệnh viện cấp cứu đến rạng sáng 3/4 thì tử vong.

    Theo báo Người Đưa Tin, anh Trí là giáo viên tại Trường Tiểu học Lam Sơn (xã Suối Cao, Đồng Nai).

    Nhận tin báo, Công an huyện phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu giữ con dao gây án.

    Tám đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ vụ việc.

    Thu Hằng(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-an-mang-kinh-hoang-tren-ban-nhau-vi-moi-bia-khong-uong-a269955.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan