+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ 2 thanh niên bị đâm gục bên quốc lộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người dân đi trên Quốc lộ 51 qua thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai) phát hiện 2 nam thanh niên nằm gục với nhiều vết đâm trên cơ thể.

    Người dân đi trên Quốc lộ 51 qua thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai) phát hiện 2 nam thanh niên nằm gục với nhiều vết đâm trên cơ thể.

    Theo thông tin được đăng tải trên báo Vnexpress, rạng sáng 12/6, người dân đi trên Quốc lộ 51 qua thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai) phát hiện nam thanh niên nằm thoi thóp kêu cứu bên cạnh xe máy. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm.

    Cách đó khoảng 200 m, một thanh niên khác cũng nằm trên vũng máu với nhiều vết thương. Hai nạn nhân (28-30 tuổi) được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên một người đã tử vong, người còn lại đang nguy kịch.

    Khám xét trong xe máy của họ, cảnh sát phát hiện dụng cụ chơi ma túy đá.

    Nạn nhân Nguyễn Văn Quân tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng - Ảnh: Thanh Niên

    Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn thông tin từ Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành cho biết, hai nạn nhân là Nguyễn Văn Quân (28 tuổi) và Trần Viết Đức (30 tuổi) - cùng ngụ huyện Long Thành.

    Lúc nhập viện, cả hai nạn nhân đều bị nhiều vết đâm trên người. Quân do bị mất máu cấp đã tử vong sau khi nhập viện, còn Đức bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

    Theo thông tin ban đầu được báo Đồng Nai đăng tải, trước đó, rạng sáng ngày 12/6, trên Quốc lộ 51 đoạn qua thị trấn Long Thành đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Sau cuộc ẩu đả, Quân và Đức bị nhóm còn lại dùng dao đâm nhiều nhát gục bên đường. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường. Lúc này, một số người dân phát hiện các nạn nhân nằm gục bên đường nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Long Thành.

    Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể do quá trình tham gia giao thông các đối tượng xảy ra mâu thuẫn mới dẫn đến ẩu đả.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-2-thanh-nien-bi-dam-guc-ben-quoc-lo-a193030.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan