+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an huyện Cam Lộ đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

    Công an huyện Cam Lộ đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

    Theo báo Thanh niên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị đang lấy lời khai, tiến hành làm rõ vụ 4 thành viên trong một gia đình bị bỏng nặng.

    Thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Khoảng thời gian gần đây, đôi vợ chồng này từng có mâu thuẫn và công an địa phương đã giải quyết.

    Vợ chồng và 2 con bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - Ảnh: báo Dân Việt

    Báo Dân Việt đưa tin, trước đó khoảng 20h30 ngày 22/7, vợ chồng anh H.Q.P (33 tuổi) và chị N.T.H (28 tuổi) cùng 2 con trai là H.Q.B (7 tuổi), H.Q.L (4 tuổi) cùng trú thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị, được người nhà đưa vào nhập viện với nhiều vết bỏng trên cơ thể.

    Các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương bỏng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xử trí cấp cứu, chống sốc bỏng cho các nạn nhân.

    Chị H và cháu L được xác định có mật độ bỏng trên 25% (chủ yếu ở đầu, mặt, bụng, 2 tay), bỏng từ độ 1 đến độ 3 và vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sốc bỏng, rất đáng lo ngại.

    Vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ điều tra làm rõ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-bi-bong-nang-a197007.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan