+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ bán vàng hơn trăm tỷ đồng nhưng không có vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cục Thuế Quảng Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc một doanh nghiệp khai thác vàng xuất hóa đơn nhưng không có hàng hóa kèm theo sang cơ quan công an.

    (ĐSPL) - Cục Thuế Quảng Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc một doanh nghiệp khai thác vàng xuất hóa đơn nhưng không có hàng hóa kèm theo sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.

    Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã vào cuộc điều tra việc Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) xuất hóa đơn bán hơn 107,4 tỉ đồng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc Nghĩa Tín (Công ty Nghĩa Tín, đóng tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

    Trước đó, ngày 27/7 tại cuộc họp báo hàng tháng do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức. Ông Ngô Bốn – Cục trưởng Cục thuế Quảng Nam – cho biết, vừa qua Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan về việc nợ thuế của 2 công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra). Trong đó có đề cập đến vấn đề Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu xuất hóa đơn bán vàng với giá thanh toán trên hóa đơn là 107,476 tỷ đồng, nhưng không có hàng hóa (vàng) kèm theo.

    Ông Ngô Bốn, Cục trưởng cục thuế Quảng Nam nói về việc nợ thuế của hai công ty vàng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

    Ông Ngô Bốn cho biết, trong thời gian vừa qua, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu xuất hóa đơn bán hàng (vàng) cho Công ty TNHH một thành viên vàng bạc Nghĩa Tín (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhưng không có hàng hóa, sau khi Cục thuế Quảng Nam đi kiểm tra Công ty Nghĩa Tín thì phát hiện và yêu cầu dừng lại.

    Sau đó, cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã vào cuộc và Cục thuế Quảng Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ.

    Đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra), ông Ngô Bốn cho biết, ông đã trực tiếp đến nhà máy vàng Đắc Sa của công ty này để xem xét dây chuyền của nhà máy. Theo đó, sau khi kiểm tra, tài sản hiện tại của nhà máy này đã khấu hao còn hơn 30 triệu USD nhưng ngân hàng trong nước cho vay 5 triệu USD nên giữ hết giấy tờ và tài sản.

    Tuy nhiên hiện tại, có một nhà đầu tư tiềm năng trong nước muốn mua lại cổ phần của nhà máy vàng Đắc Sa của Công ty TNHH vàng Phước Sơn để hoạt động trở lại và trả nợ.

    Ông David Seton, chủ tịch Tập đoàn Besra tại một buổi họp báo tháng 8-2014 của Công ty Besra VN - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

    Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Truyền - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, lãnh đạo tỉnh cũng đã họp bàn phương án tái cơ cấu 2 công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn của Tập đoàn Besra.

    “Việc tái cơ cấu phải đúng quy định của pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội và phải trả nợ ngân sách”, ông Nguyễn Ngọc Truyền thông tin.

    BTV(Tổng hợp)

    [mecloud]PpTmeYxLSh[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-ban-vang-hon-tram-ty-dong-nhung-khong-co-vang-a104124.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.