+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ học viên cai nghiện bị bạn dùng bóng đèn đâm chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ xô xát giữa hai học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh khiến một người tử vong.

    Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ xô xát giữa hai học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh khiến một người tử vong.

    Báo VTC News dẫn nguồn thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 10h10, ngày 6/6, khi đang xếp hàng vào nhà ăn cơm trưa, học viên Lê Hồng Ninh (SN 1980, trú tại tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, là học viên của Trung tâm từ 16/1/2017) đã lấy bóng đèn compact 15W bất ngờ đâm vào cổ học viên Nguyễn Trung Đông (SN 1981, trú tại tổ 8, khu 3, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, là học viên của Trung tâm từ 9/9/2016).

    Học viên Trung tâm Giáo dục và Lao động xã hội Quảng Ninh học nghề đan lưới. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ quản lý khu đã kịp thời đưa Đông lên khu Y tế để cấp cứu. Nhưng do vết thương vào vị trí hiểm nên nạn nhân đã tử vong.

    TTXVN thông tin thêm, theo cơ quan quản lý, hai học viên đã có mâu thuẫn trong ca lao động buổi sáng do học viên Ninh chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ca lao động, được các học viên khác (trong đó có học viên Đông) nhắc nhở.

    Báo Dân Việt cũng cho hay, sau khi được thông báo, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - Đặng Huy Hậu đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc, ổn định an ninh trật tự.

    Hiện, các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-hoc-vien-cai-nghien-bi-ban-dung-bong-den-dam-chet-a192494.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan