+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ nam thanh niên bị đâm chết trong quán karaoke

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc hát tại quán karaoke, anh Vũ xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trong nhóm, dẫn đến việc hai bên xô xát. Anh Vũ bị đối tượng này dùng dao đâm tử vong...

    Trong lúc hát tại quán karaoke, anh Vũ xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trong nhóm, dẫn đến việc hai bên xô xát. Anh Vũ bị đối tượng này dùng dao đâm tử vong...

    Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 8/5, Công an TP Bảo Lộc vẫn đang phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra một vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 7/5, tại quán karaoke Nike, đường Lương Thế Vinh, TP Bảo Lộc.

    Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Vũ (21 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc).

    Theo đó, thời gian trên, trong lúc hát, anh Vũ và một thanh niên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn đến đến xô xát. Anh Vũ bị đối tượng này dùng dao đâm một nhát vào đùi.

    Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

    Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên dẫn lời trung tá Trương Xuân Cương, Chánh văn phòng Công an TP.Bảo Lộc, người phát ngôn của Công an TP.Bảo Lộc cho biết, sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Công an xác định nghi can đâm chết nạn nhân Vũ là một thanh niên đi cùng nhóm của nạn nhân. Hiện Công an TP.Bảo Lộc đang huy động lực lượng để truy bắt nghi can này.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-bi-dam-chet-trong-quan-karaoke-a189469.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan