+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ nữ Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết khi đang chào cờ ở Gia Lai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết bất ngờ vác súng AK khống chế những người đang chào cờ ở hội trường phường, bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường rồi tự sát.

    Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết bất ngờ vác súng AK khống chế những người đang chào cờ ở hội trường phường, bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường rồi tự sát.

    Cảnh sát phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc - Ảnh: VnExpress

    Sáng 3/12, trao đổi trên Tuổi trẻ online, đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vừa cử một tổ công tác điều tra xuống thị xã Ayun Pa phối hợp cơ quan điều tra ở đây để làm rõ vụ án mạng tại phường Đoàn Kết.

    Theo thông tin ban đầu, trong giờ chào cờ đầu tuần buổi sáng tại hội trường của phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa), ông Bùi Văn Hiếu, Phó Ban chỉ huy quân sự phường đã dùng súng nghi AK khống chế những người đang chào cờ.

    Ông Hiếu dùng súng bắn chỉ thiên, sau đó bắn nhiều phát vào hội trường phường Đoàn Kết.

    Loạt đạn đã khiến chị Kpă H'Ven - Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết - bị thương. Sau loạt đạn, mọi người trong phòng chạy tán loạn, chị H'Ven bị thương nên không chạy được. Ông Hiếu tiếp tục khống chế chị H'Ven.

    Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng công an đã đến hiện trường khuyên nhủ ông Hiếu. Tuy nhiên ông này đã bắn chị H'Ven tử vong rồi tự sát.

    Theo đại tá Tám, ông Hiếu tự sát và bị thương rất nặng, đang được cấp cứu.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, thượng tá Trần Ngọc Anh, Chánh văn phòng Công an tỉnh Gia Lai, cho biết công an đã thu giữ hai khẩu súng quân dụng tại hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nu-pho-chu-tich-hdnd-phuong-bi-ban-chet-khi-dang-chao-co-o-gia-lai-a253525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan