+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ trộm bò táo tợn rồi xẻ thịt ngay cạnh nhà gia chủ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi ra chuồng đưa bò đi ăn thì gia chủ tá hỏa phát hiện con bò bị kẻ gian giết thịt ngay tại khu đất gần đó.

    Khi ra chuồng đưa bò đi ăn thì gia chủ tá hỏa phát hiện con bò bị kẻ gian giết thịt ngay tại khu đất gần đó.

    Báo Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ ông Lê Ngọc Trung, Chủ tịch UBND H.Nông Sơn (Quảng Nam) chiều 29/5, cho biết đã chỉ đạo Công an H.Nông Sơn vào cuộc điều tra vụ trộm bò táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng (ở thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, H.Nông Sơn) ra chuồng đưa bò đi ăn thì tá hỏa phát hiện con bò đã bị kẻ gian giết thịt tại một khu đất cách đó khoảng 500 m.

    Tại hiện trường, con bò chỉ còn lại một số bộ phận. Sau đó, ông Dũng đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

    Hiện trường vụ trộm bò - Ảnh: Người Đưa Tin

    “Đây là vụ trộm bò rồi xẻ thịt xảy ra lần thứ hai trên địa bàn xã Phước Ninh trong năm nay. Vào năm 2016, tại xã Phước Ninh cũng đã xảy ra một vụ trộm tương tự. Sau 3 vụ trộm liên tiếp, người dân địa phương đang hết sức bức xúc và lo lắng, họ mong lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm để yên tâm làm ăn sinh sống…” - báo Dân Việt dẫn lời ông Lê Ngọc Trung nói.

    Trước đó, báo Dân Trí đưa tin, ngày 12/4, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tơ Ngôl Đoóch (32 tuổi, trú thôn Công Dồn, xã Zuôich, huyện Nam Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/4, anh A lăng Ấu (trú thôn Công Dồn, xã Zuôich, Nam Giang) phát hiện con bò của nhà mình bị kẻ gian dùng súng bắn chết và bị xẻ thịt. Tại hiện trường chỉ còn bộ xương bò và một ít thịt vụn nên anh A lăng Ấu đã cấp báo cơ quan Công an.

    Vào cuộc điều tra, đến chiều 11/4, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Tơ Ngôl Đoóch.

    Tại cơ quan Công an, Đoóch khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã dùng súng tự chế bắn đạn thể thao giết con bò của anh Ấu tại bìa rừng, sau đó dùng dao xẻ thịt mang đi bán được 4,5 triệu đồng.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-trom-bo-tao-ton-roi-xe-thit-ngay-canh-nha-gia-chu-a191821.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan