+Aa-
    Zalo

    Dính vòng lao lý vì... tập tục "bắt vợ"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà Đậu đã yêu một cháu gái mới 14 tuổi rồi đưa về làm vợ theo tục “bắt vợ” của người Mông mà không biết mình phạm tội.

    Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà Đậu đã yêu một cháu gái mới 14 tuổi rồi đưa về làm vợ theo tục “bắt vợ” của người Mông mà không biết mình phạm tội.

    Sáng 5/5, Công an huyện Cư Jút cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Đậu (SN 1990), trú tại thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút (Đắk Nông) về hành vi giao cấu với trẻ em.

     Dính vòng lao lý vì... tập tục
    Hoàng Văn Đậu tại cơ quan điều tra.

    Theo đó, vào khoảng đầu tháng 12/2013, trong một lần đi chơi, Đậu tình cờ gặp cháu Sùng Thị C. (SN 2000) là người cùng thôn. Sau buổi gặp ban đầu, giữa Đậu và C đã nảy sinh tình cảm với nhau. Đêm 31/12/2013, sau một buổi nói chuyện tâm tình về tương lai, Đậu đã thổ lộ tình yêu và bày tỏ muốn cưới C. về làm vợ. Được C. nhận lời, Đậu đã đưa C. về nhà mình làm vợ như tục “bắt vợ” của người Mông. Sự việc bị gia đình C. phát hiện và tố giác lên cơ quan công an.

    Quá trình điều tra, xác minh, ngày 27/3, Công an huyện Cư Jút đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Đậu để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.

    Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Đậu nói: “Mình và C. là trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau và được C. đồng ý làm vợ thế là mình dẫn C. về nhà sống chung. Sau này bị bố mẹ C. tố cáo và bị công an bắt và bị khởi tố, mình mới biết mình phạm tội tày đình. Mình ân hận lắm”.

    Thượng úy Dương Thành Khiêm, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Cư Jút cho biết: "Sự việc đáng tiếc này xảy ra là do một phần nhận thức pháp luật của bị can và bị hại còn hạn chế và sự thiếu quan tâm, giáo dục từ phía gia đình nên khi bị can và nạn nhân đưa nhau về sống như vợ chồng mà không biết mình phạm tội".

    Để hạn chế những hậu quả đau lòng từ việc thiếu hiểu biết pháp luật rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương ở cơ sở trong việc giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là giới trẻ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dinh-vong-lao-ly-vi-tap-tuc-bat-vo-a31746.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tiếng khóc thảm giữa rừng hoang mùa

    Tiếng khóc thảm giữa rừng hoang mùa "cướp vợ"

    Cách đây chưa lâu, một cô bé mới học lớp 5 trên đường tới trường, đã bị những kẻ đàn ông mật phục và kéo đi, đưa về nhà trai và nhốt vào buồng kín. Cô bé khóc thét lên. Nhưng tiếng khóc thảm chỉ vọng vào vách núi rồi dội lại.

    Kẻ rơi vào vòng lao lý vì tội... “cắm sừng vợ”!

    Kẻ rơi vào vòng lao lý vì tội... “cắm sừng vợ”!

    (ĐSPL) - Câu chuyện “cắm sừng vợ” dẫn đến tan cửa nát nhà những tưởng chỉ là lẽ thường trong xã hội. Nhưng ít ai biết rằng, không ít đấng ông chồng phải “dính” vòng lao lý vì tội... Vi phạm chế độ một vợ một chồng.rn