+Aa-
    Zalo

    Đột kích cơ sở chế tạo bom "mẹ của quỷ Satan" đoạt mạng 359 người ở Sri Lanka

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cảnh sát tại Sri Lanka đã đột nhập một nhà máy đồng, nơi được cho là đã được dùng để chế tạo bom bằng chất nổ triacetone triperoxide của khủng bố.

    Cảnh sát tại Sri Lanka đã đột nhập một nhà máy đồng, nơi được cho là đã được dùng để chế tạo bom bằng chất nổ triacetone triperoxide của khủng bố, khiến ít nhất 359 người thiệt mạng ngày 21/4.

    Nhà máy đồng ở Wellampitiya, đông bắc ngoại ô Colombo thuộc quyền sở hữu của Inshaf Ahamad, một nghi phạm được cho là đã đánh bom liều chết tại Sri Lanka hôm 21/4. Trong khi đó, anh trai hắn tên là Ilham đã tấn công vào khách sạn Shangri-La. Ảnh: Dailymail

    Nhà máy đồng của Inshaf bị cảnh sát đột kích tối 22/4. Chín người đã bị bắt, trong đó có quản lý, giám sát và một thợ kỹ thuật. Ảnh: Dailymail

    Các điều tra viên cho rằng nhà máy này chính là nơi chế tạo bom bằng chất nổ triacetone triperoxide hay còn được nhóm khủng bố Al-qaeda gọi là “mẹ của quỷ Satan” vì nó có sức hủy diệt lớn. Ảnh: Dailymail

    Chất nổ  triacetone triperoxide thường được khủng bố Hồi giáo sử dụng và nó đóng vai trò trong vụ đánh bom ở Manchester năm 2017 và nhà hát Bataclan ở Paris năm 2015. Ảnh: Dailymail

    Các điều tra viên tin rằng nghi phạm được các phần tử và tổ chức khủng bố nước ngoài hỗ trợ vì hắn rất giàu có. Ảnh: Dailymail

    Một góc nhà máy đồng. Ảnh: Dailymail

    Công nhân nhập cư làm trong nhà máy. Ảnh: Dailymail


    Mộc Miên (Theo Daily Mail)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dot-kich-co-so-che-tao-bom-me-cua-quy-satan-doat-mang-359-nguoi-o-sri-lanka-a272575.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan