+Aa-
    Zalo

    Đột kích "động lắc", tạm giữ gần 40 "dân chơi" cùng súng ngắn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tại các phòng hát 204 và 206, trinh sát phát hiện gần 40 thanh niên nam nữ đang tổ chức bay, lắc.

    (ĐSPL) - Tại các phòng hát 204 và 206, trinh sát phát hiện gần 40 thanh niên nam nữ đang tổ chức "bay",  "lắc".

    Theo tin tức trên Tri Thức trực tuyến, Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

    Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 20/6, các trinh sát ập vào kiểm tra một quán karaoke thuộc phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

    Tại các phòng hát 204 và 206, trinh sát phát hiện gần 40 thanh niên nam nữ đang tổ chức "bay", "lắc". Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1,16 gram ma túy đá, 2 súng ngắn, 2 kiếm và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

    Nơi phát hiện hàng chục thanh niên "bay",  "lắc" và tang vật cơ quan chức năng thu giữ  được- Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

    Gần 40 người cùng tang vật liên quan đã bị tạm giữ để phân loại, làm rõ.

    Theo báo Công an Nhân dân, trước đó, Ngày 24/6, Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá thành công một tụ điểm ma tuý tại bar Philipper, thuộc khách sạn Sea Pearl ở tổ dân phố số 17, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

    Đây là điểm ma tuý hết sức nguy hiểm, bởi hình thành tại một trung tâm du lịch lớn và thu hút nhiều thanh niên. Sau khi xác lập chuyên án, Công an huyện tổ chức phá án và đã bắt quả tang 4 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại bar Philipper. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ dể xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cùng thời điểm, cũng tại tổ dân phố số 17 thuộc thị trấn Cát Bà, Công huyện Cát Hải còn phá một chuyên án ma tuý khác, bắt giữ Phạm Văn Nam, 29 tuổi, ĐKNKTT tại xóm Sáu Phiên, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng khi tên này đang tàng trữ 10 gói heroin.

    Theo tài liệu điều tra, Phạm Văn Nam thường xuyên đem ma tuý từ nội thành Hải Phòng ra đảo Cát Bà để bán cho đối tượng dưới các bè nổi ở vịnh Cái Bèo. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Văn Nam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

    GIA HUY(Tổng hợp)

    [mecloud]bnL4D4og0u[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dot-kich-dong-lac-tam-giu-gan-40-dan-choi-cung-sung-ngan-a99726.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.