+Aa-
    Zalo

    Dự báo khó lường về áp thấp nhiệt đới sắp thành bão số 9

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo các chuyên gia, đường đi và cường độ của bão số 9 rất khó dự đoán do phải chịu sự tác động từ khối không khí lạnh xuất hiện vào đêm nay (21/11).

    Theo các chuyên gia, đường đi và cường độ của bão số 9 rất khó dự đoán do phải chịu sự tác động từ khối không khí lạnh xuất hiện vào đêm nay (21/11). Tuy nhiên, nhiều khả năng bão số 9 sẽ tiếp tục tấn công các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Đông khu vực miền Trung của Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), vị trí của ATNĐ lúc 10h sáng ngày 20/11 ở vào khoảng 10.2°N-128.2°E, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400km về phía Đông Đông Nam.

    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, hiện tại ATNĐ đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và trong đêm 20/11, ATNĐ này sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung của Philippines và mạnh lên thành bão, đến sáng ngày 21/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, ngay khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

    Dự báo đường đi ATNĐ của Việt Nam có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 9. Ảnh: VOV

    Sau khi mạnh lên thành bão, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến khoảng chiều tối và đêm 21/11 bão sẽ vượt qua khu vực đảo Palawoan của Philippines, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

    Như vậy, nếu cơn bão này vượt qua khu vực Palawoan của Philippines đi vào Biển Đông thì đây sẽ là cơn bão số 9 ảnh hưởng đến nước ta trong năm 2018.

    Về hướng đi của bão, do nền nhiệt nước biển ở khu vực biển Đông đang cao (trên 27 độ), cùng lúc ở phía Bắc vào chiều và đêm ngày 21/11 sẽ có một bộ phận không khí lạnh di chuyển từ phía Bắc xuống, tương tác của không khí lạnh và bão sẽ ảnh hưởng tới sự dịch chuyển cũng như cường độ của bão số 9.

    Sự tương tác này khiến cho diễn biến đường đi và cường độ của bão số 9 sẽ rất phức tạp, không khí lạnh có thể khiến bão sẽ suy yếu và gây mưa ít.

    Nhưng không khí lạnh cũng có thể làm cho cường độ bão mạnh lên, hướng di chuyển của bão cũng có thay đổi; ví dụ: nếu không khí lạnh mạnh có thể sẽ làm cho bão di chuyển lệch hơn về phía Nam. Do đó, việc dự báo khu vực đổ bộ của bão số 9 là rất khó.

    Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự đoán về đường đi của bão số 9. Ảnh: Lao Động

    Trao đổi với báo Lao Động, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất là bão số 9 sẽ tiếp tục tấn công các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ.

    "Theo dự báo của chúng tôi thì khả năng bão và không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đồng thời, vì thế khi đi qua khu vực quần đảo Trường Sa, bão có khả năng sẽ mạnh lên tới cấp 9-11.

    Kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão này. Trong đó, khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ là những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 9.

    Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 23/11 sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển các tỉnh nơi tâm bão đi vào sẽ có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12", ông Lâm cho hay.

    Về lượng mưa trong đợt bão này, ông Lâm cho biết, bão số 9 và không khí lạnh sẽ tương tác với nhau gây mưa to đến rất to suốt dọc các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, khu vực các tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc, Lâm Đồng, phần phía Bắc của các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

    Đợt mưa lớn này sẽ kéo dài bắt đầu từ ngày 22/11 khi không khí lạnh ảnh hưởng đến Trung Bộ. Sau đó tương tác của không khí lạnh và bão sẽ bắt đầu gây mưa to đến rất to ở miền Trung từ ngày 23/11.

    Mưa lớn được dự báo nhiều khả năng sẽ kéo dài liên tục từ ngày 23-28/11. Trong đó trọng tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận với tổng lượng mưa có thể lên tới 300-500mm. Ở khu vực Khánh Hòa cũng là vùng trọng tâm mưa, trong đó mưa sẽ xảy ra dồn dập trong hai ngày 23-24/11, với tổng lượng mưa mỗi ngày có thể lên tới 200-300mm.

    Đáng lo ngại, khi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) nằm trong vùng mù của radar, bị che lấp do sự phát triển của các công trình nhà ở cao tầng, bị nhiễu sóng nên tín hiệu phản hồi bị nhiễu, không xác định được các ổ mây gây lượng mưa lớn.

    Khu vực Nam Trung Bộ với điều kiện sông suối ngắn dốc, mưa lớn tập trung trong thời đoạn ngắn, cường suất lũ lên nhanh xuống nhanh, nên thời gian dự kiến của dự báo thường ngắn.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-kho-luong-ve-ap-thap-nhiet-doi-sap-thanh-bao-so-9-a252132.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan