+Aa-
    Zalo

    Du khách thích thú ngắm đàn cá chép ngàn con bơi tung tăng trong nước lũ ở Đại nội Huế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bất chấp nước lũ dâng cao, hàng nghìn du khách vẫn kéo đến tham quan Đại nội Huế để chiêm ngưỡng hàng nghìn con cá chép đủ màu sắc tung tăng bơi lội trong khuôn viên.

    Bất chấp nước lũ dâng cao, hàng nghìn du khách vẫn kéo đến tham quan Đại nội Huế để chiêm ngưỡng hàng nghìn con cá chép, cá Koi đủ màu sắc tung tăng bơi lội trong khuôn viên.

    Từ ngày 5/11 đến 6/11, do ảnh hưởng của bão số 12, lượng mưa lớn kéo dài khiến cho nước dâng cao, mực nước hồ cá trong Đại nội Huế dâng cao ngang mặt sân khuôn viên Đại nội. Từng đàn cá chép đầy đủ màu sắc theo dòng nước bơi tung tăng lên trên mặt cầu Trung Đạo.

    Đàn cá cảnh màu sắc sặc sỡ bơi tràn ra ngoài khu vực hồ Thái Dịch, phía trong Đại nội Huế. Ảnh: báo VietnamNet

    Nhiều du khách đến tham quan Đại nội Huế đã được chứng kiến khung cảnh đặc biệt này. Tuy nhiên đến nước lũ tiếp tục lên nên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tạm dừng đón du khách. Đến hôm nay, 6/11, Đại nội Huế tiếp tục mở cửa đón tiếp du khách tới tham quan.

    Du khách được trải nghiệm “lụt Huế” ngay từ khi bước chân vào cổng Kinh thành và đi qua trước Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế. Ảnh: báo VietnamNet

    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phúc - PGĐ Sở Du lịch tỉnh TT-Huế cho biết, mặc dù Huế đang chịu cảnh lũ lụt nhưng lượng khách du lịch đến địa bàn trong những ngày gần đây vẫn không giảm. “Mấy ngày hôm nay, lượng khách đến Huế vẫn dao động từ 4.000 - 6.000 khách. Lượng khách trong ngày 6/11 đạt 4.000 lượt”, ông Phúc chia sẻ.

    Cá tung tăng bơi lội phía dưới Nghi Môn. Ảnh: báo Tiền Phong

    Ông Phan Thanh Hải - GĐ Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng thông tin thêm, tại khu vực Đạ nội, bình thường Trung tâm nuôi hàng ngàn con cá chép đỏ, cá Koi Nhật Bản và một ít cá rồng để du khách thưởng ngoạn. 

    Nhiều du khách được chiêm ngưỡng cá Đại nội Huế lên cầu Trung Đạo. Ảnh: báo Infonet

    “Về cơ bản hiện nay đã rút chỉ còn ít sau lưng cửa Ngọ Môn, Ban quản lý đã cho anh em vệ sinh sạch sẽ và hôm 5/11 nước dâng cao nên cá lên trên cầu Trung Đạo tung tăng bơi” – ông Phan Thanh Hải thông tin thêm.

    Nguyễn Hà(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-khach-thich-thu-ngam-dan-ca-chep-ngan-con-boi-tung-tang-trong-nuoc-lu-o-dai-noi-hue-a208358.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan