+Aa-
    Zalo

    Đưa 250 con cừu “biểu tình” dưới chân tháp Eiffel

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Nông dân Pháp ngày 27/11 đã đưa khoảng 250 con cừu tại khu vực trước tháp Eiffel để phản đối chính sách bảo vệ loài sói bởi chúng đang giết quá nhiều vật nuôi.

    (ĐSPL) – Nông dân Pháp ngày 27/11 đã đưa khoảng 250 con cừu tại khu vực trước tháp Eiffel để phản đối chính sách bảo vệ loài sói bởi chúng đang giết quá nhiều vật nuôi.
    Xem video:
    250 con cừu "biểu tình" dưới chân tháp Eiffel phản đối bị sói ăn thịt
    Theo tin tức từ Reuters, khoảng 250 con cừu đã được người nông dân đưa đến trung tâm thủ đô Paris để yêu cầu chính phủ có hành động ngăn chặn các cuộc tấn công đàn cừu của loài sói đang tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.
    Đưa 250 con cừu “biểu tình” dưới chân tháp Eiffel

    Khoảng 250 con cừu đã được người nông dân đưa đến trung tâm thủ đô Paris.

    Sói được đưa trở lại Pháp trong những năm 1990 theo một quy ước quốc tế về bảo tồn động vật hoang dã ở châu Âu. Hiện có khoảng 300 con sói tại Pháp và số lượng đang gia tăng.
    Liên đoàn Nuôi cừu Pháp (FNO) cho biết, số lượng cừu bị sói giết trong năm 2014 là 4.800, tăng gần hai phần ba so với năm 2011, và có thể vượt con số 8.000 cho đến hết năm nay.
    "Chúng tôi đề nghị đưa sói ra khỏi những khu vực chăn nuôi cừu", Reuters dẫn lời Michele Boudoin, tổng thư ký FNO.
    Theo FNO, nông dân nước này muốn được quyền bắn sói nếu đàn gia súc của họ bị tấn công. Không chỉ vậy, họ cho rằng, hạn mức giết sói (hiện là 24 con mỗi năm) cần phải được xóa bỏ để bảo vệ loài cừu nói riêng, và những loài vật khác nói chung.
    Đưa 250 con cừu “biểu tình” dưới chân tháp Eiffel

    Nông dân Pháp muốn được quyền bắn sói nếu đàn gia súc bị tấn công.

    Bà Michele Boudoin, tổng thư ký FNO, cho biết, việc đền bù cho nông dân mất cừu, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa đã "ngốn" một khoản tiền lớn, lên đến gần 15 triệu euro (tương đương 19 triệu USD) của chính phủ Pháp trong năm 2012.
    Tuy nhiên, bà Michele Boudoin nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần tiền đền bù, chúng tôi chỉ mong được làm việc của mình, đó là bảo vệ những đàn cừu ở những điều kiện an toàn và tốt nhất".
    Ngoài tháp Eiffel, người dân còn tổ chức biểu tình ở bên ngoài tòa nhà Nghị viện châu Âu ở thành phố Strasbourg.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dua-250-con-cuu-bieu-tinh-duoi-chan-thap-eiffel-a71427.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan