+Aa-
    Zalo

    Đuổi gần 9.700 lượt tàu TQ vi phạm Hiệp định nghề cá vịnh Bắc Bộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 10 năm qua, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội biên phòng VN đã đẩy đuổi 9.683 lượt, xử phạt cảnh cáo, phóng thích ngay trên biển 771 lượt tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển VN...

    10 năm qua, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội biên phòng VN đã đẩy đuổi 9.683 lượt, xử phạt cảnh cáo, phóng thích ngay trên biển 771 lượt tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển VN...

    Đuổi gần 9.700 lượt tàu TQ vi phạm Hiệp định nghề cá vịnh Bắc Bộ

    Tàu cá Trung Quốc tràn xuống Biển Đông đánh bắt hải sản. (Ảnh minh họa)

    Tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá vịnh Bắc Bộ giữa VN và Trung Quốc ngày 19/9 tại Đà Nẵng, do Bộ NN-PTNT tổ chức, báo cáo của Ủy ban Liên hợp nghề cá vịnh Bắc Bộ (Bộ NN-PTNT) cho thấy hiệp định (có hiệu lực từ tháng 6/2004 - 6/2019) đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, thể hiện chính sách đúng đắn và thiện chí của VN.

    10 năm qua, nếu các vi phạm của ngư dân VN chủ yếu là thiếu giấy tờ, bằng cấp... thì tàu cá Trung Quốc lại lợi dụng để buôn lậu xăng dầu, đánh bắt trái phép vi phạm vùng biển VN, lấn át ngư trường và phá ngư lưới cụ ngư dân VN, chống đối, bỏ chạy khi bị phát hiện. Lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội biên phòng VN đã đẩy đuổi 9.683 lượt, xử phạt cảnh cáo, phóng thích ngay trên biển 771 lượt tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển VN với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duoi-gan-9700-luot-tau-tq-vi-pham-hiep-dinh-nghe-ca-vinh-bac-bo-a51531.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan