+Aa-
    Zalo

    Gã trai tẩm xăng đốt khiến người tình tử vong lãnh 18 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Có ý định tự tử cùng người tình, Biển đi mua xăng về phòng khóa trái cửa rồi tự đốt mình và người tình. Hậu quả, bạn gái Biển tử vong, còn Biển bị bỏng toàn thân.

    Có ý định tự tử cùng người tình, Biển đi mua xăng về phòng khóa trái cửa rồi tự đốt mình và người tình. Hậu quả, bạn gái Biển tử vong, còn Biển bị bỏng toàn thân.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngỳ 7/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Lương Ngọc Biển (23 tuổi, quê Bình Định) vì tội Giết người.

    Tại phiên tòa, bị cáo khai và chia sẻ với luật sự rằng chỉ muốn hù bạn gái. Tuy nhiên khi bật quẹt lên, ngọn lửa đã nhanh chóng bén vào xăng bốc cháy căn phòng.

    Xảy ra sự việc, Biển kêu cứu và đưa người yêu ra khỏi phòng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị nạn nhân tử vong sau đó, còn Biển bị biến dạng cơ thể và hoại tử nhiều phần.

    Tại phiên sơ thẩm, Biển bị tuyên án 18 năm tù, phía bị hại sau đó có đơn kháng cáo xin tăng nặng hình phạt. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX nhận thấy không có điểm mới nên bác đơn kháng cáo, tuyên y án.

    Bị cáo Biển bị bỏng rất nặng sau vụ tự thiêu - Ảnh: Công Lý

    Liên quan đến vụ việc, báo An ninh Thủ đô trích dẫn hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 8/2015 Biển và chị Hương* (SN 1992, quê tỉnh Gia Lai) quen nhau qua mạng xã hội. Được khoảng 1 tháng, cả hai cùng nhau thuê nhà trọ ở quận 3, TPHCM sống chung như vợ chồng.

    Thời gian chung sống đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, chị Hương muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Biển, nhưng Biển không đồng ý và dọa giết chị Hương.

    Trưa 19/12/2015, Hương đọc được tin nhắn “nhớ mua chiếc Nỏ” trên điện thoại của Biển nên truy hỏi thì biết Biển đang sử dụng ma túy. Từ đây, cả hai cự cãi và đánh nhau nên Biển nảy sinh ý định đốt chết người yêu.

    Biển đi mua 2 lít xăng, về tới phòng thì lập tức khóa trái cửa lại. Lúc này, Hương đang nằm trên nền nhà thì bị Biển tưới xăng vào người. Biển cũng đổ xăng xung quanh phòng, số còn lại tự đổ lên người mình. Thấy vậy, Chị Hương hốt hoảng vùng dậy lau xăng thì Biển đã bật lửa.

    Ngọn lửa bốc cháy nhanh, bị đốt, Hương tìm cách thoát ra ngoài nhưng không được do cửa đã bị khóa. Chị Hương chạy vào buồng vệ sinh kêu cứu, khi đó Biển cũng bị cháy.

    Khoảng vài phút sau, do quá nóng, Biển mở cửa phòng và kéo chị Hương ra ngoài cùng. Người dân phát hiện, đến dập lửa và đưa cả hai đi cấp cứu. Hậu quả đau lòng của vụ án là nạn nhân - người yêu của Biển, tử vong. Bản thân Biển cũng bị bỏng toàn thân với thương tích tổn hại 77%.

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-trai-tam-xang-dot-khien-nguoi-tinh-tu-vong-lanh-18-nam-tu-a192682.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phóng hỏa đốt kiốt quần áo trong đêm

    Phóng hỏa đốt kiốt quần áo trong đêm

    (ĐSPL) - Khi mọi người đang ngủ say bên trong kiốt quần áo ở thị xã Bến Cát, Bình Dương thì bỗng phát hiện ngọn lửa đang bùng cháy. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người kịp th