+Aa-
    Zalo

    Gần 100 người bao vây nhà máy xi măng, sản xuất bị đình trệ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Gần 100 người dân đã tập trung trước cổng nhà máy, dùng đá hộc, cột điện gãy chắn ngang tuyến đường vào trong khuôn viên khiến hoạt động của Nhà máy gần như tê liệt.

    (ĐS&PL) - Gần 100 người dân đã tập trung trước cổng nhà máy, dùng đá hộc, cột điện gãy chắn ngang tuyến đường vào trong khuôn viên khiến hoạt động của Nhà máy gần như tê liệt.

    Sự việc xảy ra vào lúc 7h30 sáng ngày 2/4 tại Nhà máy xi măng Áng Sơn II thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

    Bức xúc trước vấn đề ô nhiễm môi trường nặng xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được cơ quan chức năng cũng như đại diện nhà máy giải quyết triệt để. Vào thời điểm trên, gần 100 người dân thôn Áng Sơn sinh sống xung quanh Nhà máy xi măng Áng Sơn II đã tập trung trước cổng nhà máy, dùng đá hộc, cột điện gãy chắn ngang tuyến đường vào trong khuôn viên khiến hoạt động của Nhà máy gần như tê liệt.

    Trước tình hình đó, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Nhà máy ximăng Áng Sơn II và các ban, ngành liên quan, đã có cuộc gặp gỡ người dân.

    Đối thoại tại chỗ với người dân, lãnh đạo Nhà máy ximăng Áng Sơn II hứa có các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi. Cụ thể, những ngày tới nhà máy sẽ dùng xe tưới nước hằng ngày lên mặt đường, đồng thời lắp đặt thêm thiết bị xử lý bụi và tiếng ồn trong quá trình vận hành.

    Về phía huyện, ông Ánh cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho người dân đang sống ở khu vực xung quanh nhà máy, đồng thời huyện sẽ hỗ trợ kinh phí cho người dân nhanh chóng di dời ra khỏi khu vực ô nhiễm này.

    Đến 11h cùng ngày, các hộ dân tự giác giải tỏa các vật cản, giải tỏa đường vào nhà máy.

    Một số hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường.

    Gần 100 người bao vây nhà máy xi măng, sản xuất bị đình trệ
    Hàng rào được người dân dựng lên ngăn đường vào Nhà máy xi măng Áng Sơn II. Ảnh: T.L
    Gần 100 người bao vây nhà máy xi măng, sản xuất bị đình trệ
    Người dân tập trung trước cổng nhà máy. Ảnh: T.L
    Gần 100 người bao vây nhà máy xi măng, sản xuất bị đình trệ
    Những hình ảnh xả bụi khói của Nhà máy được người dân ghi lại được làm bằng chứng trước các cấp có thẩm quyền. Ảnh: T.L
    Gần 100 người bao vây nhà máy xi măng, sản xuất bị đình trệ
    Đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh và Nhà máy xi măng Áng Sơn II cam kết trước dân đẩy nhanh tiến độ khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường tại thôn Áng Sơn. Ảnh: T.L

    M.L(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-100-nguoi-bao-vay-nha-may-xi-mang-san-xuat-bi-dinh-tre-a27967.html
    Bị hành hung khi phản đối nhà máy sản xuất gây ô nhiễm

    Bị hành hung khi phản đối nhà máy sản xuất gây ô nhiễm

    Nhà máy Tách cọng thuốc lá của Công ty Nguyên liệu thuốc lá Khatoco hoạt động gây ô nhiễm, tiếng ồn, bụi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều hộ dân thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bị hành hung khi phản đối nhà máy sản xuất gây ô nhiễm

    Bị hành hung khi phản đối nhà máy sản xuất gây ô nhiễm

    Nhà máy Tách cọng thuốc lá của Công ty Nguyên liệu thuốc lá Khatoco hoạt động gây ô nhiễm, tiếng ồn, bụi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều hộ dân thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

    Người dân vây nhà máy vàng lớn nhất Việt Nam đòi nợ

    Người dân vây nhà máy vàng lớn nhất Việt Nam đòi nợ

    Vào ngày 26/12, hàng trăm người dân thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam) đã có mặt tại Cty TNHH vàng Phước Sơn (Thuộc Tập đoàn Besra) để biểu tình, đòi trả lương. Trước sức ép quá lớn từ phía người dân, công ty đã thông báo tạm thời ngừng hoạt động.

    Dân mang quan tài, dựng lều vây nhà máy xi măng

    Dân mang quan tài, dựng lều vây nhà máy xi măng

    Cho rằng nhà máy xi măng Xuân Thành (Hà Nam), là thủ phạm chính gây ra ô nhiễm môi trường, nên hàng trăm người dân sống cạnh nhà máy xi măng này đã dựng lều, mang cả quan tài đến bao vây nhà máy để phản đối ô nhiễm.