+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo dục

    (ĐS&PL) - Trong số thí sinh tham dự kỳ thi sẽ chọn 608 chỉ tiêu viên chức bao gồm 536 chỉ tiêu giáo viên (các cấp: THPT, THCS, tiểu học, mẫm non) và 72 chỉ tiêu nhân viên (thư viện, văn thư, thiết bị thực hành thí nghiệm).

    Báo Kinh tế đô thị đưa tin, sáng 20/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2023. Có gần 2.000 thí sinh tham gia dự thi để chọn 608 chỉ tiêu.

    Đây là kỳ tuyển dụng rất được mong đợi của cộng đồng giáo viên bởi sau 4 năm, Sở GD&ĐT Hà Nội mới tổ chức kỳ tuyển dụng này.

    img 5939
    Gần 2.000 thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 tại Hà Nội. Ảnh: Kinh tế đô thị

    Tham gia kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục vào các trường trực thuộc Sở năm 2023 có gần 2.000 thí sinh được thi tại 3 điểm thi: Trường THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng và THPT Việt Đức. 

    Trong 608 chỉ tiêu viên chức được tuyển dụng năm 2023 có 536 chỉ tiêu giáo viên (các cấp: THPT, THCS, tiểu học, mẫm non) và 72 chỉ tiêu nhân viên (thư viện, văn thư, thiết bị thực hành thí nghiệm).

    Được biết, các thí sinh sẽ phải tham gia thi tuyển qua 2 vòng thi; trong đó vòng 1 là thi kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ (thi trắc nghiệm trên giấy); vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành (kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng).

    Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên nhằm mục đích tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, cơ cấu, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của thành phố.

    Theo Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở GD&ĐT Hà Nội, mọi công tác tổ chức của kỳ thi đều được chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

    tuyen dung 2
    Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh trước giờ thi. Ảnh: Hà Nội mới.

    Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với gần 2,3 triệu học sinh và 2.845 trường học các cấp.

    Do có tốc độ tăng dân số cơ học rất nhanh, mỗi năm Hà Nội ước tính tăng 40.000 -60.000 học sinh tương ứng 30 - 35 trường học.

    Ngoài các thí sinh dự thi hôm nay, hiện đã có 30 thí sinh trúng tuyển theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ”.

    Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cùng các thành viên ban chỉ đạo của Hội đồng tuyển dụng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi đặt tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Động viên và nhắc nhở thí sinh dự thi đạt kết quả tốt, ông Trần Thế Cương khẳng định, Hội đồng tuyển dụng sẽ làm việc nghiêm túc, khách quan, công bằng, báo Hà Nội mới đưa tin.

    Trước đó, Chính phủ chấp thuận bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cụ thể, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang liên quan đến việc rà soát các văn bản, đề án do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng năm 2023. 

    Liên quan đến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Phó thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

    Như vậy, khi nghị định được thông qua, các giáo viên là viên chức sẽ không còn phải thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, theo VTC News

    Do đó, việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp bằng hình thức thi hay xét tại địa phương là theo lựa chọn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Sở GD&ĐT Hà Nội đã quy định có hai hình thức tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng năm nay, cụ thể: Tổ chức xét tuyển đối với diện thí sinh được quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ  

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-2-000-thi-sinh-tham-du-ky-thi-tuyen-vien-chuc-cho-cac-truong-cong-lap-tren-dia-ban-ha-noi-a587493.html
    Nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

    Nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

    Qua phân tích dữ liệu lọc ảo ngày 18 và 19/8 ở một số trường cho thấy, các ngành ở nhóm dưới và nhóm giữa những năm trước (mức điểm chuẩn trong khoảng 20-25) năm nay dự kiến tăng. Những ngành có điểm chuẩn cao ở các năm trước dự kiến ít có sự thay đổi.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

    Nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

    Qua phân tích dữ liệu lọc ảo ngày 18 và 19/8 ở một số trường cho thấy, các ngành ở nhóm dưới và nhóm giữa những năm trước (mức điểm chuẩn trong khoảng 20-25) năm nay dự kiến tăng. Những ngành có điểm chuẩn cao ở các năm trước dự kiến ít có sự thay đổi.