+Aa-
    Zalo

    Gần 4.000 người dân Quảng Nam phải sơ tán vì nước lũ dâng cao, nhiều nơi xuất hiện sạt lở đất

    (ĐS&PL) - Mưa lớn nhiều ngày qua khiến lũ tại các con sông, suối ở vùng cao dâng lên đột ngột; nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập, giao thông ách tắc. Tại một số địa phương ở Quảng Nam xuất hiện sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

    Tại Quảng Nam, báo Lao Động đưa tin, vùng núi phía Nam có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa từ 1h ngày 15 đến 1h ngày 16/11 phổ biến từ 30 - 120mm; có nơi cao hơn như Khâm Đức, huyện Phước Sơn; 280mm, huyện Bắc Trà My 306mm.

    Dự báo từ ngày 16 - 18/11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở các địa phương miền núi là từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

    gan 4 000 nguoi dan quang nam phai so tan vi nuoc lu dang cao nhieu noi xuat hien sat lo dat
    Lũ trên sông Hoài đang rút, người dân Hội An tập trung dọn bùn non. Ảnh: Báo Lao Động

    Tại huyện Bắc Trà My, chính quyền đã vận động sơ tán 1.100 hộ/3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao về sạt lở đất. Huyện Đại Lộc, sơ tán 3 hộ/8 khẩu có nhà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đất tại thị trấn Ái Nghĩa và có kế hoạch sơ tán 11 hộ còn lại trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Huyện Nam Giang sơ tán 2 hộ/8 khẩu trong vùng nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Tôi và xã Zuôih.

    Đã có 10 nhà dân bị sạt lở, gây hư hại. Trong đó tại huyện Nam Giang 7 nhà (2 nhà thiệt hại nặng 50%, 5 nhà thiệt hại dưới 30%), huyện Bắc Trà My có 3 nhà (thiệt hại dưới 30%). Tại huyện Núi Thành có 1 nhà bị tốc mái do lốc xoáy.

    Mực nước trên các sông Quảng Nam đang giảm, tuy vậy cảnh báo đến ngày 18/11, khả năng xuất hiện một đợt lũ khác, dao động ở mức báo động 2.

    gan 4 000 nguoi dan quang nam phai so tan vi nuoc lu dang cao nhieu noi xuat hien sat lo dat
    Mưa lớn khiến khoảng 15.000m3 đất đá từ mái taluy dương trút xuống gây ách tắc tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận Quảng Nam. Ảnh: Báo VTC

    Theo báo VOV, khoảng 19h30 ngày 15/11, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam sạt lở nghiêm trọng tại km1377+550. Khối lượng đất đá từ ta luy dương đổ xuống đường khoảng 15.000m3. Ngay trong đêm, Văn phòng Quản lý đường bộ II điều động nhân lực và phương tiện xử lý thông xe trên đường Hồ Chí Minh.

    XEM THÊM: Đình chỉ hoạt động “siêu xe lạ” lướt trên mặt biển vịnh Hạ Long

    Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khắc phục xong điểm sạt lở tại km1377+550 trên đường Hồ Chí Minh. Các lực lượng đã chủ động điều tiết phương tiện lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến km1376+740 được hướng dẫn rẽ trái vào đường bao thị trấn Khâm Đức tại km1381+470 và ngược lại để giải tỏa dòng xe.

    Liên quan đến tình hình mưa lũ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết trong 24h qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Nam có mưa to đến mưa rất to.

    Tổng lượng mưa từ 1h ngày 15 đến 1h ngày 16/11 ở các địa phương vùng đồng bằng phía Bắc phổ biến dưới 10mm; các địa phương vùng đồng bằng phía Nam và vùng núi phổ biến từ 30-120mm, có nơi cao hơn như Trạm Đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 280mm, Trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 306mm.

    Dự báo từ nay đến 1h ngày 18/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến như sau: Các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc của tỉnh phổ biến từ 60-160mm, các địa phương vùng núi phía Nam của tỉnh phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.

    Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam đưa ra cảnh báo, mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-4-000-nguoi-dan-quang-nam-phai-so-tan-vi-nuoc-lu-dang-cao-nhieu-noi-xuat-hien-sat-lo-dat-a599722.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan