+Aa-
    Zalo

    Giá dầu thế giới tăng kỷ lục trở lại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 14/1 đã bất ngờ tăng mạnh trở lại.

    (ĐSPL) – Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 14/1 đã bất ngờ tăng mạnh trở lại.

    Theo tin tức trên Reuters, vào thời điểm đóng cửa tại thị trường Mỹ, giá dầu thô giao tháng 2 là 48,48 USD/thùng, tăng 5,6\% so với phiên trước. Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của loại dầu này kể từ tháng 8/2012.

    Trên sàn giao dịch ICE, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 2 hôm qua tăng 2,1 USD tương đương 4,5\% lên 48,69 USD/thùng. Tính theo điểm phần trăm thì đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2012.

    Giá dầu trong phiên giao dịch ngày 14/1 tăng mạnh nhất trong 2 năm rưỡi. (Ảnh minh họa)

    Trước đó, vào đầu phiên giao dịch ngày 14/1, dầu đã giảm giá xuống mức thấp nhất gần 6 năm sau khi số liệu thống kê cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng và Ngân hàng Thế giới (WB) cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

    Dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này tăng 5,4 triệu thùng trong tuần trước, gấp hơn 10 lần so với dự báo của các nhà phân tích đưa ra trước đó. Dự trữ dầu tại Cushing, Oklahoma – điểm trung chuyển dầu cho các hợp đồng kỳ hạn tại Nymex - cũng tăng tới 1,8 triệu thùng.

    Tuy nhiên, bất chấp sự phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/1, giá dầu vẫn giảm khoảng 60\% từ tháng 6/2014. Sự sụt giảm mạnh này của giá dầu đang gây sức ép lớn đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-dau-the-gioi-tang-ky-luc-tro-lai-a79312.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan