+Aa-
    Zalo

    Giả vờ làm khách, gã đàn ông dùng ống sắt tấn công chủ tiệm gội đầu nhằm cướp vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lợi dụng lúc chị U. mất cảnh giác, nghi can rút lấy một ống sắt tấn công chủ tiệm rồi cướp đi 1 sợi lắc, 1 dây chuyền, 1 chiếc nhẫn bằng vàng và 1 điện thoại

    Lợi dụng lúc chị U. mất cảnh giác, nghi can rút lấy một ống sắt tấn công chủ tiệm rồi cướp đi 1 sợi lắc, 1 dây chuyền, 1 chiếc nhẫn bằng vàng và 1 điện thoại di động.

    Đối tượng Đức tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

    Zing.vn đưa tin, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Đức (31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

    Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 10/8, Đức giả vờ làm khách đến một tiệm gội đầu P.U. trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu để gội đầu.

    Tại đây, nhìn thấy bà C.T.L.U (35 tuổi) là chủ tiệm đeo nhiều tài sản có giá trị nên Đức dùng ống tuýp bằng kim loại tấn công để cướp 1 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng và 1 điện thoại di động của bà U. rồi nhanh chân tẩu thoát.

    Chưa đầy 5 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, Đức đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mục đích cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

    Cũng trong ngày 11/8, theo báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan CSĐT công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Văn Tài (15 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) và Sẩm Duy Tâm (15 tuổi, thành phố Long Khánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Riêng nghi can Trần Văn Quý (37 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) đã bỏ trốn.

    Trước đó, vào chiều ngày 9/8, chị VTTB (ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) điều khiển xe máy từ TP Long Khánh về nhà trên tuyến đường liên huyện Bảo Quang - Long Khánh.

    Khi chị B. đi đến đoạn đường gần trại heo Phú Sơn (xã Xuân Bắc) thì bị 3 nghi can đi trên một xe máy dùng dao, roi điện khống chế cướp xe máy, điện thoại di động cùng một số vật dụng khác.

    Công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng xác định được nghi can là Quý, Tài và Tâm hiện sống cùng nhau tại nhà của Quý ở TP Long Khánh (Đồng Nai) nên đã bắt giữ. Quý nhanh chân lẩn trốn.

    Tại cơ quan công an, các nghi can khai rằng Quý điều khiển xe chở Tâm và Tài nhiều lần đi trên các tuyến đường thuộc huyện Xuân Lộc để gây án nhưng không thực hiện được.

    Trưa cùng ngày Quý tiếp tục rủ đồng bọn đi đến xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) để trộm cắp tài sản. Khi đi Quý cầm theo roi điện, Tài cầm theo con dao tự chế, mũi nhọn bằng sắt dài 20cm.

    Khi đi đến đoạn đường gần trại heo Phú Sơn thấy chị B. đang đi ngược chiều, Quý liền lái xe ép vào lề đường. Quý lấy roi điện dí về phía chị B. còn Tài tay cầm con dao khiến nạn nhân hoảng sợ để lấy xe.

    Lúc này, Tài nhanh chóng lên xe của chị B. cùng đồng bọn phóng về nhà Quý. Về tới nhà, Quý tháo biển số xe máy cướp được gắn biển số khác. Trên xe của chị B. có túi xách chứa điện thoại. Sau đó Tâm chở Quý đến cửa hàng điện thoại di động bán chiếc điện thoại được 1 triệu đồng.

    Tới trưa 10/8, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ được hai đối tượng Tâm và Tài cùng tang vật. 

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-vo-lam-khach-ga-dan-ong-dung-ong-sat-tan-cong-chu-tiem-goi-dau-nham-cuop-vang-a334542.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan