+Aa-
    Zalo

    Giám đốc lái xe biển xanh gây tai nạn chết người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 4/3, tại đường 353, thuộc Tổ 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

    (ĐSPL) – Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 4/3, tại đường 353, thuộc Tổ 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

    Vào thời điểm trên, ông Đinh Văn Bút điều khiển ô tô biển xanh đâm vào vào xe máy đi cùng chiều, do anh Trịnh Văn Lành (SN 1984, trú tại huyện An Lão) điều khiển, phía sau chở ông Nguyễn Đức Toàn (SN 1959, trú tại huyện Kiến Thụy). Cả hai người đều là cán bộ của Đội quản lý thị trường quận Dương Kinh.

    Ông Đinh Văn Bút (SN 1955, trú tại số 59 Vạn Ngọc, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) hiện là Giám đốc Công ty điện lực quận Lê Chân. 

    Chiếc xe biển xanh do ông Đinh Văn Bút lái gây tai nạn tối 4/3.

    Vụ tai nạn khiến ông Toàn tử vong tại chỗ, anh Lành bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) đến khoảng 20h cùng ngày thì tử vong.

    Theo những người có mặt tại hiện trường kể lại, vào thởi điểm gây tai nạn, chiếc xe do ông Bút điều khiển lao đi vun vút trên đường. Một nạn nhân bị hất lên kính xe ô tô, tha đi đến hàng chục mét. Chiếc xe chỉ dừng lại khi nhân dân hai bên đường đuổi theo yêu cầu dừng xe.

    Sau đó, ông Đinh Văn Bút đã đến Công an quận Dương Kinh đầu thú. Hiện Công an quận Dương Kinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Giám đốc Công ty điện lực quận Lê Chân, người điều khiển xe ô tô biển xanh để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Minh Anh (Tổng hợp)

    Xem thêm clip ô tô cán xe máy, một người nguy kịch:

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giam-doc-lai-xe-bien-xanh-gay-tai-nan-chet-nguoi-a24169.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan