+Aa-
    Zalo

    Giật mình, giới trẻ lập trang web hướng dẫn sử dụng ma tuý

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vẫn biết, tác hại của các loại ma tuý thật khôn lường, song dường như một bộ phận trong giới trẻ vẫn như “con thiêu thân” lao vào cơn lốc ma túy...

    Vẫn biết, tác hại của các loại ma tuý thật khôn lường, song dường như một bộ phận trong giới trẻ vẫn như “con thiêu thân” lao vào cơn lốc ma túy...

    Thời gian gần đây, một số nhóm thanh niên lập các trang mạng xã hội với mục đích quảng cáo, hướng dẫn cách sử dụng ma túy tổng hợp. Những trang web này đã nhanh chóng thu hút một lượng truy cập rất lớn để tìm hiểu và chia sẻ thông tin. Đây là thực trạng đáng báo động không chỉ riêng trong giới trẻ mà còn cho cả xã hội.

    Giật mình giới trẻ lập trang web hướng dẫn sử dụng ma tuý
    Dụng cụ để sử dụng ma tuý đá

    Không khó để tìm hiểu về cách sử dụng ma túy trên các diễn đàn. Chỉ cần vài thao tác click chuột là có thể thấy ngay nhiều hình ảnh và nội dung liên quan đến ma túy như: Bình ục, coóng để sử dụng ma túy đá hay dụng cụ để hút ke (ketamine)… cùng nhiều hình ảnh, clip các nam thanh nữ tú đang ngậm vòi hút với làn khói mờ mờ ảo ảo. Tất cả đều được chủ nhân các trang web đưa lên một cách công khai.

    Một dân chơi có nick name Girl thacloan không ngần ngại chia sẻ: “Muốn tìm hiểu hay muốn dùng thì cứ vào mạng internet là có cách hướng dẫn cụ thể từng loại, kể cả những người chưa có khái niệm gì về ma tuý tổng hợp. Và những người muốn chia sẻ thông tin thì cũng có thể vào đó để thoải mái bình luận và góp ý”.

    Ngoài việc giới thiệu các sản phẩm ma tuý và cách sử dụng, nhiều trang web còn đề cập đến việc lập hội “chuộng” ma túy tổng hợp trong đó có: ma túy đá, ke (ketamine), kẹo (thuốc lắc)… với mục đích lôi kéo thêm thành viên cùng tham gia các bữa tiệc ma túy.

    Giật mình giới trẻ lập trang web hướng dẫn sử dụng ma tuý
    Dụng cụ để sử dụng ma tuý đá

    Huỳnh Quốc Minh (Hà Nội) từng là dân chơi ma túy tổng hợp nhiều năm cho biết, trong một lần đi dự sinh nhật bạn, Minh thấy bạn bè dùng ma túy rồi thích thú nhảy theo nhạc mở thật to, có người không cần ăn, 3-4 ngày không cần ngủ. Tò mò, Minh đã dùng thử. Tuy nhiên, sau nhiều năm “chơi” ma túy thấy rõ sức tàn phá của nó, lại tốn kém nên Minh không chơi nữa.

    Đáng lo ngại hơn là lượng người truy cập vào các trang web này ngày một tăng, với những lời tán đồng và bình luận vô trách nhiệm, thậm chí còn cổ xúy cho những hành động đáng lên án này.

    Theo Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý thuộc Trung tâm hỗ trợ và tư vấn tâm lý trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, một bộ phận giới trẻ hiện nay chỉ thích hưởng thụ và vay mượn niềm vui bằng cách lao vào những cuộc chơi thác loạn như hút hít ma túy. 

    Ông nói: “Một bộ phận giới trẻ hiện nay rất giàu có về mặt tiền bạc, tuy nhiên lại thiếu mục tiêu. Khi các bạn này sử dụng ma tuý, nó sẽ giúp cho các bạn thoả mãn. Việc các bạn lập trang web chia sẻ thông tin với nhau về ma tuý cho thấy bộ phận người trẻ đang thiếu lí tưởng sống, các bạn không nhận thấy giá trị của bản thân nên phải vay mượn bằng một phương thức khác để thoả mãn nhu cầu”.

    Vẫn biết, tác hại của các loại ma tuý thật khôn lường, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, song dường như một bộ phận người trẻ vẫn như “con thiêu thân” lao vào vòng xoáy của cơn lốc ma tuý, rồi khi nhận ra hậu quả thì đã quá muộn!

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giat-minh-gioi-tre-lap-trang-web-huong-dan-su-dung-ma-tuy-a29725.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Clip: Hiểm họa chết người từ ma túy đá

    Clip: Hiểm họa chết người từ ma túy đá

    Nhiều vụ án mạng nghiêm trọng như: MC giết người tình, con trai giết bố thương binh, em trai cắt chân chị gái.... mà hung thủ sử dụng ma túy đá khiến dư luận hoang mang, lo lắng.