+Aa-
    Zalo

    Giới nhà giàu không tiếc chi “đống tiền” để đông lạnh thi thể chờ ngày hồi sinh

    (ĐS&PL) - Làm cách nào để bất tử hay hồi sinh sau khi chết luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của con người. Với công nghệ khoa học ngày càng hiện đại, không ít người hi vọng sẽ có cơ hội được hồi sinh trong tương lai.

    Theo thống kê mới nhất, hiện nay có khoảng 500 thi thể đang được đông lạnh xác để chờ ngày hồi sinh.

    Cô bé gái 14 tuổi người Anh bị ung thư não muốn sử dụng kỹ thuật đông lạnh để được sống tiếp trong tương lai. Nhưng cha mẹ cô phản đối. Cuối cùng, cô đã tự viết một lá thư gửi cho toà án tối cao ở London để trình bày nguyện vọng.

    gioi nha giau khong tiec chi mot dong tien cho viec dong lanh thi the cho ngay hoi sinh
    Chi phí cho việc đông lạnh chờ hồi sinh rất đắt đỏ. Ảnh minh họa

    "Cô bé viết rằng mình sắp chết nhưng cô muốn sống thật lâu. Nếu được phép thực hiện kỹ thuật đông lạnh, cô sẽ có cơ hội hồi sinh trong tương lai. Cô hi vọng được chữa khỏi bệnh ung thư.

    Kết quả, tòa tuyên bố cô bé thắng kiện. Và sau khi qua đời, cô bé được bảo quản trong một cơ sở đông lạnh.

    Một trong những phương pháp kéo dài tuổi thọ đáng hứa hẹn nhất hiện tại có tên là Cryonics, hay phương pháp đông lạnh xác. Đây là quá trình đóng băng cơ thể người sau khi chết, giữ họ ở nhiệt độ rất thấp với hy vọng sẽ hồi sinh được họ trong tương lai.

    Tuy nhiên, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào được hồi sinh thành công sau quá trình đông lạnh lâu dài và cũng chưa có một công nghệ nào có thể hồi sinh một người trong buồng đông lạnh.

    Nhiều người cho rằng đông lạnh xác chỉ đơn giản là đóng băng cơ thể của một người, nhưng thực tế quá trình này phức tạp hơn thế.

    Việc bảo quản thi thể chỉ được bắt đầu sau khi một người được công nhận là đã chết hợp pháp. Theo ông Dennis Kowalski, chủ tịch của Viện Cryonics Institute, quá trình bảo quản bắt đầu càng sớm thì cơ hội thành công càng cao.

    gioi nha giau khong tiec chi mot dong tien cho viec dong lanh thi the cho ngay hoi sinh11
    Quá trình này được lấy ý tưởng từ tập tính ngủ đông của các loài vật. Ảnh minh họa

    Qúa trình đông lạnh thi thể sẽ diễn ra theo một trình tự nghiêm ngặt. Đầu tiên là "thủy tinh hóa", nghĩa là thi thể được bơm đầy "dung dịch chống đóng băng". Theo ông Kowalski, quá trình này được lấy ý tưởng từ tập tính ngủ đông của các loài vật trong thời tiết lạnh giá.

    Bước tiếp theo là đặt thi thể vào một hộp đặc biệt có chức năng làm lạnh. Chiếc hộp này sẽ làm giảm nhiệt độ của thi thể từ từ xuống tới nhiệt độ của Nitơ lỏng, tức là -196°C. Ông Kowalski cho biết, việc bảo quản ở nhiệt độ thấp như vậy sẽ giữ cho thi thể luôn ở trạng thái ổn định.

    Cuối cùng, sau khi quá trình này hoàn tất, thi thể được bảo quản trong một căn buồng giống như một “bình giữ nhiệt khổng lồ”. Các thi thể được đặt vào trong bình và tiếp tục bổ sung thêm nitơ lỏng vào các buồng theo định kỳ để đảm bảo nitơ lỏng luôn đầy.

    Theo Reuters, thành viên của viện Cryonics Institute phải trả phí 28.000 đô (660 triệu VND) cho quá trình xử lý và bảo quản thi thể sau khi họ qua đời và khoản phí này có thể được thỏa thuận trả bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

    Alcor Life Extension Foundation, một công ty đông lạnh xác khác có trụ sở tại Hoa Kỳ, tính phí 200.000 đô (4.7 tỉ VND) cho việc bảo quản toàn bộ thi thể và 80.000 đô (1.8 tỉ) cho việc bảo quản riêng bộ não của một người.

    Theo thống kê, cơ sở đông lạnh thi thể chờ hồi sinh chưa có hợp đồng nào từ người Singapore nhưng họ có nhiều từ Trung Quốc hay Ấn Độ. Mỹ bắt đầu cơ sở cryonics đầu tiên, tiếp theo là Anh và Nga. Kể từ đó, ngành công nghiệp này đã mở rộng sang Úc, Trung Quốc và Thái Lan.

    Thùy Dung(t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gioi-nha-giau-khong-tiec-chi-dong-tien-de-dong-lanh-thi-the-cho-ngay-hoi-sinh-a570988.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Chàng trai trẻ hồi sinh sau khi lấy khối u khổng lồ ra khỏi lồng ngực.

    Chàng trai trẻ hồi sinh sau khi lấy khối u khổng lồ ra khỏi lồng ngực.

    Các bác sĩ khoa Phẫu thuật lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ một khối u nặng hơn 3kg ở lồng ngực của một bệnh nhân nam 16 tuổi. Đây được xem là một ca bệnh phức tạp do khối u kích thước lớn, xâm lấn rộng ra xung quanh và tăng sinh mạch nhiều.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chàng trai trẻ hồi sinh sau khi lấy khối u khổng lồ ra khỏi lồng ngực.

    Chàng trai trẻ hồi sinh sau khi lấy khối u khổng lồ ra khỏi lồng ngực.

    Các bác sĩ khoa Phẫu thuật lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Bạch Mai, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ một khối u nặng hơn 3kg ở lồng ngực của một bệnh nhân nam 16 tuổi. Đây được xem là một ca bệnh phức tạp do khối u kích thước lớn, xâm lấn rộng ra xung quanh và tăng sinh mạch nhiều.