+Aa-
    Zalo

    Gửi tặng học sinh Trường Sa hàng nghìn quyển sách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng ngày 26/3, Trường Tiểu học Tân Lập 1, Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức mít tinh chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS...

    (ĐSPL) - Sáng ngày 26/3, Trường Tiểu học Tân Lập 1, Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức mít tinh chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 39 năm ngày giải phóng Nha Trang (2/4/1975 - 2/4/2014).

    Gửi tặng học sinh Trường Sa hàng nghìn quyển sách và đồ chơi
    Tiết mục hát múa thể hiện lòng biết ơn đối với bộ đội Trường Sa.

    Trước đó, toàn trường đã phát động phong trào “Tất cả vì học sinh Trường Sa thân yêu”, đồng thời thầy cô và các em đã quyên góp hàng nghìn quyển vở, sách giáo khoa, truyện tranh, đồ chơi… với tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Toàn bộ số quà quyên góp được sẽ gửi ra cho các học sinh của 3 trường Tiểu học ở Trường Sa (thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn và đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa - Khánh Hòa) nhân dịp đoàn đại biểu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra thăm Trường Sa trong tháng 4 tới.

    Đặc biệt, nhân dịp này nhà trường còn phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Minh Ngọc (báo ảnh TTXVN) trưng bày 70 tấm ảnh khổ lớn trong Bộ ảnh thời sự nghệ thuật với chủ đề: “Trường Sa thân yêu” do nghệ sĩ sáng tác sau 2 lần ra Trường Sa. Đồng thời, nghệ sĩ Trần Minh Ngọc cũng tặng ảnh cho trường Tiểu học Tân Lập 1. Đây là những hoạt động mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và thiết thực giúp các em học sinh ở đất liền thể hiện tình cảm gắn bó, thương yêu, chia sẻ những khó khăn với các bạn học sinh Tiểu học ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gui-tang-hoc-sinh-truong-sa-hang-nghin-quyen-sach-a27138.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan