+Aa-
    Zalo

    Hạ cấp COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, người bệnh không còn được điều trị miễn phí

    (ĐS&PL) - Từ hôm nay (20/10), COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B. Tuy nhiên, khi giảm cấp độ bệnh xuống nhóm B, người mắc COVID-19 không còn được điều trị miễn phí như trước.

    Theo tin tức thời sự trên báo Người lao động, tại quyết định số 3896/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành, từ hôm nay (20/10), COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

    Quyết định của Bộ Y tế nêu rõ, điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

    ha cap covid 19 thanh benh truyen nhiem nhom b nguoi benh phai tu tra chi phi dieu tri 2
    Hạ cấp COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, người bệnh phải tự trả chi phí điều trị.

    Theo báo VTC News, Bệnh truyền nhiễm nhóm A là bệnh đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Nhóm B là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh, có thể gây tử vong.

    Tháng 1/2020, Bộ Y tế ra quyết định bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A.

    Trải qua gần 4 năm chống dịch, COVID-19 được chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Việc COVID-19 trở thành bệnh thông thường kéo theo nhiều thay đổi trong chính sách chống dịch. Ví dụ, theo quyết định mới, thời gian ủ bệnh COVID-19 giảm 10 ngày, còn 8 ngày so với 28 ngày trước đây. Sau 8 ngày, nếu không phát hiện trường hợp mắc bệnh mới được coi là hết dịch.

    Bộ Y tế cho rằng giảm thời gian ủ bệnh và không phát hiện ca nhiễm mới dựa trên căn cứ khoa học, tình hình dịch bệnh hiện nay và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.

    Theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A được điều trị miễn phí. Từ khi COVID-19 xuất hiện vào cuối năm 2019 đến nay, người mắc bệnh này được điều trị miễn phí trừ các chi phí điều trị bệnh nền kèm theo.

    Tuy nhiên, khi giảm cấp độ bệnh xuống nhóm B, người mắc COVID-19 không còn được điều trị miễn phí như trước.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch, có 11.624.065 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.470 ca nhiễm).

    Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.953 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

    Việt Nam đã tiến hành tiêm 266.532.582 liều vaccine phòng COVID-19, theo Vietnam Plus.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-cap-covid-19-thanh-benh-truyen-nhiem-nhom-b-nguoi-benh-khong-con-duoc-dieu-tri-mien-phi-a595912.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan