+Aa-
    Zalo

    Hà Nam: Bắt đối tượng lừa đảo bằng hình thức đặt cọc mua hàng qua mạng xã hội

    (ĐS&PL) - Tại cơ quan công an, Đinh Ngọc Kiên khai đã sử mạng xã hội đăng bán các mặt hàng gỗ mỹ nghệ. Khi có người đặt mua hàng và chuyển khoản tiền thành công, Kiên không giao hàng như đã thỏa thuận mà thu hồi tin nhắn, đồng thời chặn Facebook để chiếm đoạt tài sản.

    Ngày 8/11, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Ngọc Kiên (sinh năm 1997, trú ở thôn Nham Tràng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm phát hiện trên các hội nhóm bán đồ gỗ của mạng xã hội Facebook có tài khoản “Giá Xưởng Mỹ Nghệ” thường xuyên đăng các bài viết đính kèm hình ảnh quảng cáo bán tượng gỗ với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thật của sản phẩm... rồi yêu cầu khách mua chuyển tiền cọc, nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất tinh vi, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm đã báo cáo lãnh đạo đơn vị tiến hành xác minh, làm rõ, kịp thời bắt giữ được đối tượng Đinh Ngọc Kiên - là thủ phạm của một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    ha nam bat doi tuong lua dao bang hinh thuc dat coc mua hang qua mang xa hoi
    Đối tượng Đinh Ngọc Kiên (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

    Tại cơ quan Công an, Kiên khai đã sử mạng xã hội Facebook để đăng bán các mặt hàng gỗ mỹ nghệ, khi các “con mồi” đặt mua hàng và chuyển khoản tiền thành công, Kiên không giao hàng như đã thỏa thuận mà thu hồi tin nhắn, đồng thời chặn Facebook để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, ngày 31/10, Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt 2,8 triệu đồng của một nạn nhân ở Hà Nội đặt mua 2 bức tượng gỗ

    Cũng liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam, vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Hà Nam đã phát hiện số lượng thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với trên 108 nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.

    Theo đó, vào ngày 5/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Hà Nam chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát (địa chỉ Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) do Đào Thị Yến (sinh năm 1988) làm Giám đốc. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công nhân của công ty đang gia công, đóng gói số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử.

    XEM THÊM: Đánh nhau trước phòng trọ, người đàn ông Hải Phòng đâm đồng hương tử vong

    Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

    Lực lượng chức năng đã thu giữ trên 108 nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử; gần 1,2 tấn vỏ hộp thuốc lá điện tử, 24kg tem nhãn, 16kg dung môi tẩy rửa, 2 máy hàn nhiệt và 1 máy đóng màng túi bóng.... Đây là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay đối với mặt hàng thuốc lá điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-nam-bat-doi-tuong-lua-dao-bang-hinh-thuc-dat-coc-mua-hang-qua-mang-xa-hoi-a598607.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan