+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Điều tra vụ người phụ tử vong trên đường Nguyễn Trãi

    (ĐS&PL) - Nạn nhân được xác định là N.T.H (SN 1998, ở Thái Bình), tử vong do ngã xuống đường. Vào thời điểm trước khi tử vong, nạn nhân ngồi sau xe máy mang biển kiểm soát 18B1-951.xx có va chạm với xe ô tô đi cùng chiều.

    Báo Hà Nội Mới đưa tin, sáng ngày 17/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân cho biết đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ tử vong trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

    ha noi dieu tra vu nguoi phu tu vong tren duong nguyen trai
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

    Trước đó, khoảng 23h ngày 16/6, nhận được tin báo trước cửa số nhà 336 Nguyễn Trãi khu vực cổng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn có một nạn nhân nữ đã tử vong nằm trên đường, Công an quận Thanh Xuân cùng Đội Cảnh sát giao thông số 7 Phòng Cảnh sát giao thông nhanh chóng đến hiện trường điều tra nguyên nhân.

    Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân nằm cách vỉa hè khoảng 2m đã tử vong. Bên cạnh là xe máy mang biển kiểm soát 18B1-951.xx, cách đó là một xe ô tô màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát). 

    Cả xe máy và ô tô đều hướng về phía hầm đường bộ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là N.T.H (SN 1998, ở Thái Bình). Nạn nhân tử vong do ngã xuống đường.

    Theo thông tin trên báo Sức Khỏe & Đời Sống, vào thời điểm trước khi tử vong, nạn nhân ngồi sau xe máy biển kiểm soát 18B1-951.xx có va chạm với một xe ô tô đi cùng chiều.

    Để làm rõ, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và trích xuất camera khu vực xung quanh.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-dieu-tra-vu-nguoi-phu-tu-vong-tren-duong-nguyen-trai-a579278.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan