+Aa-
    Zalo

    Hà Nội dự kiến ngày công bố điểm chuẩn vào lớp 10

    (ĐS&PL) - Dự kiến, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2021 - 2022 vào ngày 28/6.

    bao gio ha noi cong bo diem chuan vao lop 10 thpt cong lap dspl
    Ảnh minh họa.

    Ngày 26/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm các môn ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch.

    Căn cứ vào điểm các bài thi, học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, làm đơn gửi tới trường trung học cơ sở - nơi học lớp 9, thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 30/6 đến 6/7/2021.

    Dự kiến, 8h30 ngày 28/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiến hành họp duyệt điểm chuẩn lớp chuyên. 14h30 cùng ngày, Sở sẽ họp duyệt điểm chuẩn trường THPT công lập không chuyên của 60 trường đợt 1; 15h30 họp duyệt điểm chuẩn các trường THPT công lập không chuyên còn lại.

    Điểm xét tuyển do Sở GD&ĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để tuyển sinh.

    Điểm xét tuyển năm nay dựa trên kết quả của 4 bài thi (có tính hệ số) gồm các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử.

    Điểm xét tuyển được tính theo công thức: ĐXT = (Điểm Văn + Điểm Toán) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Lịch sử + Điểm Ưu tiên

    Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 12 và 13/6/2021 với hơn 93.000 học sinh đăng ký dự tuyển.

    Theo chỉ tiêu, khoảng 60.600 thí sinh sẽ trúng tuyển vào lớp 10 tại 122 trường THPT công lập, công lập tự chủ. Với 102 trường tư thục và công lập tự chủ tài chính, sẽ có 25.650 chỉ tiêu trúng tuyển. Còn lại, khoảng 7.000 thí sinh sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và tham gia học nghề.

    Đây là năm đầu tiên, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

    Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1 điểm. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2, thí sinh được xét tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm.

    Điểm mới của năm nay là khi hạ điểm chuẩn, nhà trường sẽ nhận cả học sinh có nguyện vọng 2, 3 và đủ điều kiện trúng tuyển thay vì nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1 như những năm trước.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-du-kien-ngay-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-a505165.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan