+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Hàng nghìn học sinh quận Đống Đa thiếu trường công lập

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một số phường trên địa bàn quận Đống Đa hiện vẫn không có trường tiểu học, THCS công lập.

    Một số phường trên địa bàn quận Đống Đa hiện vẫn không có trường tiểu học, THCS công lập.

    Ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa trả lời báo chí tại buổi giao ban thành ủy Hà Nội chiều 4/9. Ảnh: Xuân Đoàn.

    Chiều 4/9, tại buổi họp giao ban Thành uỷ TP Hà Nội, ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và công tác quản lý trật tự đô thị 8 tháng đầu năm 2018.

    Theo đó, trên địa bàn quận Đống Đa hiện có 21 phường với hơn 41 vạn người. Quận hiện có 68 trường công lập, trong đó có 27 trường mầm non, 19 trường tiểu học, 16 trường THCS và 6 trường THPT.

    Tuy nhiên, theo ông Phan Hồng Việt, trên địa bàn quận Đống Đa hiện 4 phường chưa có trường tiểu học công lập, 6 phường chưa có trường THCS công lập. Quận đã rất cố gắng trong việc phân tuyến học sinh để đảm bảo cho các con được đến trường thuận lợi.

    4 phường chưa có trường tiêu học công lập gồm: Ngã Tư Sở, Quang Trung, Quốc Tử Giám và Khâm Thiên. Do khó khăn về quỹ đất nên một số phường vẫn thiếu trường tiểu học và THCS công lập, tuy nhiên quận đang tìm phương án để xây dựng trường học tại các phường còn thiếu.

    “Chính lãnh đạo quận chúng tôi cũng đang suy nghĩ và rất trăn trở việc này. Những diện thuộc cơ sở sản xuất trên địa bàn quận chúng tôi đang thực hiện theo Quyết định 130/2015/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện… ra khỏi nội thành để lấy đất xây dựng các công trình công cộng và trường học. Đối với các phường chưa có trường học thì chúng tôi vẫn ưu tiên diện tích này để làm trường học”, ông Việt nói.

    Trên địa bàn quận Đống Đa hiện 4 phường chưa có trường tiểu học công lập, 6 phường chưa có trường THCS công lập. Ảnh minh họa

    Cũng liên quan đến vấn đề này, trả lời câu hỏi của PV về việc không có trường học để cho học sinh học kéo dài từ rất lâu đã ảnh hưởng đến hàng nghìn học sinh không có trường công đúng tuyến để học sẽ xung đột với việc phân tuyến của Bộ GDĐT và Sở GDĐT, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, hiện nay quận đã có kế hoạch, theo quyết định 130 đối với những cơ sở, trụ sở khi di dời chúng tôi sẽ tận dụng, dù chỉ là 1.000m2 – 2.000m2.

    “Về lộ trình, quận đã xây dựng lộ trình cho việc này từ năm 2018 – 2025, tầm nhìn 2030. Theo Luật Đầu tư công, nếu những diện tích chúng tôi thấy khả thi mà có thể đưa vào quy hoạch H1-3 của quận. Chúng tôi phải di dời ra được thì mới thực hiện được việc này theo quy định của UBND TP và HĐND quận” – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa nói.

    Ngày mai 5/9, gần 2 triệu học sinh Hà Nội sẽ khai giảng năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 5/9. Buổi lễ sẽ bắt đầu từ 7h sáng và chú trọng vào việc đón học sinh đầu cấp. Trong lễ khai giảng, trừ khối mầm non, còn lại tất cả các học sinh từ cấp Tiểu học tới THPT đều phải thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca.

     Xuân Đoàn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-hang-nghin-hoc-sinh-quan-dong-da-thieu-truong-cong-lap-a242720.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan