+Aa-
    Zalo

    Hà Nội phạt 291 trường hợp và 5 cơ sở vi phạm quy định, trong 2 ngày đầu giãn cách

    (ĐS&PL) - Sau gần 2 ngày thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt phạt 291 trường hợp cùng 5 cơ sở vi phạm các quy định về giãn cách xã hội.

    hon 1 ngay gian cach ha noi phat 291 truong hop va 5 co so vi pham dspl
    Lực lượng chức năng làm việc tại một chốt kiểm soát dịch.

    Chiều 25/7, Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ 6h ngày 24/7 đến 12h ngày 25/7, lực lượng công an toàn thành phố xử phạt 291 trường hợp và 5 cơ sở vi phạm các quy định về giãn cách xã hội.

    Cụ thể, trong ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách (24/7), tại 22 chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng kiểm soát 30.831 lượt phương tiện với 51.956 lượt người qua chốt (trong đó 1.567 phương tiện vận tải hành khách); yêu cầu 294 lượt phương tiện quay đầu không vào thành phố.

    Lực lượng công an trên toàn thành phố xử phạt hành chính 71 trường hợp với số tiền 110 triệu đồng do không đeo khẩu trang nơi công cộng; 4 cơ sở bị phạt tổng 60 triệu đồng lỗi kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động.

    Trong ngày 25/7, lực lượng chức năng xử phạt hành chính 168 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng 385 triệu đồng; 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động 15 triệu đồng. 

    Ngoài ra, các đơn vị cũng xử phạt hơn 115 triệu đồng đối với 52 trường hợp có các hành vi vi phạm phòng, chống dịch khác như không thực hiện biện pháp cách ly; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....

    Theo Công an Hà Nội, đa số người dân đã chấp hành. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, việc thực hiện giãn cách chưa thực sự triệt để, nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết.

    Những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

    Tính đến chiều ngày 25/7, Việt Nam có tổng 98.465 ca mắc, trong đó có 2.178 ca nhập cảnh và 96.287 ca mắc trong nước.

    Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 94.717 ca, trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-phat-291-truong-hop-va-5-co-so-vi-pham-quy-dinh-trong-2-ngay-dau-gian-cach-a508149.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan