+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: An táng 9 hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ yêu thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng nay (13/5), tại Nghĩa trang liệt sỹ núi Nầm huyện Hương Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ đón nhận, an táng 9 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

    (ĐSPL) - Sáng nay (13/5), tại Nghĩa trang liệt sỹ núi Nầm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng 9 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào.

    Tham dự buổi lễ có đại diện ban công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư Lệnh Quân khu IV, Bộ lao động - thương binh và xã hội cùng đại diện ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào.

    Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương hai nước, đặc biệt là chính quyền địa phương nước bạn Lào, trong đợt này, đoàn đã quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ, trong đó chỉ có một hài cốt có tên Lương, còn lại các hài cốt khác chưa xác định được tên tuổi. Các anh hùng liệt sỹ đã được quy tập và đưa về an táng tại đất mẹ ở Nghĩa trang liệt sỹ núi Nầm.

    Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và thành kính, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc anh em Việt - Lào.

    Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và đặc biệt là nước bạn Lào đã thành kính dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp những nén hương tưởng niệm và tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng trên đất mẹ Nghĩa trang liệt sỹ núi Nầm.

    Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ tại Nghĩa trang liệt sỹ núi Nầm

    Hà Tĩnh: An táng 9 hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ yêu thương

    Hà Tĩnh: An táng 9 hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ yêu thương

    Hà Tĩnh: An táng 9 hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ yêu thương


    Hà Tĩnh: An táng 9 hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ yêu thương

    Buổi lễ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và thành kính

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-an-tang-9-hai-cot-liet-sy-ve-voi-dat-me-yeu-thuong-a32792.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan