+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Hơn chục tấn ngao chết trắng đầm, nông dân thiệt hại cả trăm triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một tuần qua, khoảng 16 tấn ngao ở xã Cẩm Lĩnh và xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chết trắng đầm, ước tính mỗi hộ nuôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

    Một tuần qua, khoảng 16 tấn ngao ở xã Cẩm Lĩnh và xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chết trắng đầm, ước tính mỗi hộ nuôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng.


    Hơn tuần nay, người nuôi nghêu ở khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng, xã Cẩm Lĩnh ngao ngán trước hiện tượng nghêu đến mùa thu hoạch bỗng chết hàng loạt.

    Riêng xã Cẩm Lĩnh có 9 hộ dân nuôi với diện tích gần hơn 10 ha. Người dân ước tính, hơn 10 tấn ngao đã chết trắng, nhiều đầm nuôi số lượng chết lên tới 60-70%.

    Ông Phạm Văn Minh (64 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh) cho biết, ông mua ngao giống Bến Tre một tháng trước, đấu thầu một ha diện tích đầm lầy. Nay toàn bộ số ngao giống chết sạch, ước tính thiệt hại 64 triệu đồng.

    Nhiều hộ trong số đó vay tiền ngân hàng đầu tư ngao giống. "Năm ngoái, ngao của gia đình cũng bị chết, song số lượng ít. Năm nay không rõ vì nguyên nhân gì mà chết nhiều như vậy", ông Phạm Ngọc Dũng (64 tuổi) khóc dở mếu dở.

    Bà Nguyễn Thị Khả (62 tuổi, xã Cẩm Lĩnh) thất thần nhìn đầm của gia đình. Các hộ dân phải bỏ công đi nhặt vỏ để làm sạch đầm. Số người khác tranh thủ vớt những con còn sống về bán gỡ vốn hoặc làm thức ăn gia súc.

    Nhiều hộ nuôi có diện tích lớn không kịp dọn vỏ ngao nên phải thuê nhân công với chi phí khoảng 150.000 đồng mỗi ngày. Ngao chết được gom tạm và chất thành đống dọc bờ biển. Thời tiết nắng nóng những đống vỏ bốc mùi hôi thối.

    Từ chỗ thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ bán ngao, năm nay nhiều gia đình ở xã Cẩm Lĩnh trắng tay.

    Ông Trần Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, tính đến hiện tại có khoảng 10ha nuôi nghêu xảy ra hiện tượng trên.

    "Nguyên nhân bước đầu khiến ngao chết khả năng là trong thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột... Xã đã báo cáo Phòng Nông nghiệp huyện về lấy mẫu kiểm tra và thống kê thiệt hại để xin hỗ trợ cho người nuôi", ông Lam nói.

    Ảnh: Vnexpress.net

    Đồng Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-hon-chuc-tan-ngao-chet-trang-dam-nong-dan-thiet-hai-ca-tram-trieu-dong-a225929.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan