+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Phá sới bạc trên tầng áp mái, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 124 triệu đồng

    (ĐS&PL) - Thấy công an ập vào, các đối tượng nhét tiền vào nhiều vị trí khác nhau nhằm tẩu tán tang vật, đồng thời tìm đường bỏ trốn, tuy nhiên công an đã kịp thời bắt giữ 12 đối tượng.

    Báo Lao Động đưa tin, chiều 9/4, Công an huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ 124 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

    bat giu 12 doi tuong danh bac thu giu 124 trieu dongdspl
    12 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” bị Công an huyện Thạch Hà bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

    Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời gian qua có nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn huyện Thạch Hà thường xuyên lui tới nhà của Nguyễn Chính Mân (SN 1982, trú tại thôn Phú Quý, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng tụ tập về đây để tổ chức và tham gia đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”.

    Theo Vietnamnet, để tránh sự phát hiện và bắt giữ của lực lượng công an, các đối tượng lựa chọn gác mái trong ngôi nhà của Nguyễn Chính Mân để tụ tập đánh bạc. Muốn vào đây, từ nhà vệ sinh, các con bạc phải trèo qua cái lỗ gác mái bằng một chiếc thang do Nguyễn Chính Mân bố trí sẵn.

    Để đảm bảo an toàn, các cửa ra vào được chủ nhà xây dựng kiên cố, chắc chắn, xung quanh được gắn camera để theo dõi. Mỗi lần tổ chức đánh bạc, Mân đều bố trí cảnh giới các lối vào để báo động khi có lực lượng chức năng xuất hiện.

    Theo báo Dân Trí, tối 4/4, lực lượng Công an huyện Thạch Hà quyết định phá án. 30 cán bộ, chiến sỹ trinh sát hình sự và các đội nghiệp vụ khác được chia thành 3 tổ công tác đồng loạt tiếp cận, khống chế và bắt giữ các đối tượng tại xới bạc.

    12 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” gồm: Nguyễn Chính Mân (SN 1982), Lê Thị Phúc (SN 1980), Nguyễn Thị Mến (SN 1970), Nguyễn Chính Diễn (SN 1994), Phan Văn Công (SN 1992), Nguyễn Viết Sơn (SN 1979), Nguyễn Lý Hùng (SN 1992), Nguyễn Viết Kiều (SN 1984), Nguyễn Thị Đào (SN 1969), Nguyễn Viết Việt (SN 1987) - cùng trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà; Nguyễn Văn Khánh (SN 1994), trú tại xã Thạch Kênh, Thạch Hà; Võ Văn Tý (SN 1994), trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

    Tang vật thu tại thời điểm bắt giữ là 124 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác.

    Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Thạch Hà để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-pha-soi-bac-tren-tang-ap-mai-bat-giu-12-doi-tuong-thu-giu-124-trieu-dong-a533755.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan