+Aa-
    Zalo

    Hãi hùng đỉa dài 5cm "ký sinh" trong khí quản bé 11 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi các bác sỹ Bệnh viện Sản-Nhi soi đèn thì con đỉa to lập tức tụt xuống.

    Khi các bác sỹ Bệnh viện Sản-Nhi soi đèn thì con đỉa to lập tức tụt xuống.

    Bác sĩ Đinh Xuân Hương - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, Bệnh viện này vừa tiến hành nội soi gắp 1 con đỉa dài hơn 5cm trong khí quản cháu Xồng Ý Sồng 11 tuổi, trú ở bản Huồi Mới 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

    Trước đó, ngày 1/10, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An trong tình trạng tỉnh táo nhưng sốt nhẹ, da xanh tái, mệt mỏi, kém ăn, ho ra máu, khó thở.

    Chị Thò Thị Bao mẹ của cháu Sồng cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, cháu Sồng sau khi đi tắm ở suối về thì lên cơn sốt nhẹ, hơi khó thở. Những ngày sau đó, Sồng ho liên tục, có nhiều lúc ho ra máu và khó thở. Thấy thế, gia đình lập tức đưa Sồng đi khám ở Bệnh viện huyện Quế Phong.

    Các bác sỹ tại bệnh viện tuyến huyện chuẩn đoán cháu Sồng có dị vật trong đường hô hấp. Sau nhiều ngày theo dõi nhưng không xử lý được, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển bệnh nhi Sồng xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

    Hãi hùng đỉa dài 5cm

    Con đỉa no máu đã được các bác sỹ gắp ra từ khí quản.

    Sáng 1/10, các bác sỹ Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An tiến hành khám nội soi, đã phát hiện một con đỉa nằm trong vùng hạ thanh quản và một phần của khí quản, khi soi đèn thì nó lập tức tụt xuống.

    Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ tại khoa Tai mũi họng đã tiến hành phẫu thuật gắp di vật đường thở này ra cho bệnh nhi.

    Do đây là dị vật động vật di động nên việc gắp nội soi rất khó khăn. Sau 10 phút thực hiện nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công 1 con đỉa ở vùng khí quản đang trong tình trạng no căng máu dài khoảng 5cm.

    “Đây là ca đầu tiên bệnh viện thực hiện gắp đỉa cho bệnh nhi. Khi nội soi, thấy đèn dọi, con vật thụt vào trong khí quản nên rất khó thực hiện. Việc gắp cũng khó khăn do nếu vào gắp lâu thì bệnh nhi khó thở, ngừng thở rất nguy hiểm. Nhiều lần phải dừng lại, cho bệnh nhi ổn định chúng tôi mới tiếp tục tiến hành nội soi được” - bác sĩ Hương cho biết..

    Cũng theo bác sĩ Hương, việc đỉa chui vào cơ thể rất nguy hiểm, nhất là vào đường thở, nó gây ra thiếu máu, thiếu oxy, gây chảy máu, khó thở và có thể dẫn đến ngừng thở cho bệnh nhân.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-hung-dia-dai-5cm-ky-sinh-trong-khi-quan-be-11-tuoi-a53979.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan