+Aa-
    Zalo

    Hai kịch bản có thể xảy ra khi bão Nalgae vào biển Đông

    (ĐS&PL) - Bão Nalgae là cơn bão thứ 22 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2022, hướng di chuyển sau khi vào biển Đông còn nhiều biến động.

    Theo báo Công Thương, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 1h ngày 29/10, vị trí tâm bão Nalgae ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

    Dự báo trong 24 – 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở 15,1 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

    Vào 1h ngày 31/10, bão Nalgae tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, vị trí tâm bão ở 16,7 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông của Bắc và giữa Biển đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão ở cấp 10 giật cấp 12.

    hai kich ban co the xay ra khi bao nalgae vao bien dong
    Vị trí và hướng di chuyển của bão Nalgae. Ảnh: Nhân Dân

    Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay bão Nalgae là cơn bão thứ 22 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2022.

    "Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Khoảng ngày 29/10, bão Nalgae sẽ đi vào miền Trung của Philippines, khoảng ngày 30/10 sẽ vượt qua khu vực này và đi vào Biển Đông, khả năng cao (đến 90%) đây sẽ là cơn bão số 7, ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay", VTC News dẫn lời ông Hưởng.

    Sau khi di chuyển vào biển Đông, bão Nalgae chịu tác động tương tác với không khí lạnh. Đồng thời, trên các tầng khí quyển độ cao 3.000-5.000m, bão Nalgae chịu sự chi phối của 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới, nhánh phía Đông và phía Tây. Do đó, sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão còn nhiều biến động.

    Khả năng cao nhất hiện tại (xác suất 70-80%) là khi vào biển Đông, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc đi theo hướng Bắc Tây Bắc, chủ yếu tác động đến vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông.

    Một khả năng khác (xác suất khoảng 20-30%) là sau khi đi vào biển Đông, bão Nalgae có thời gian  di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng, di chuyển về vùng biển phía Tây của Bắc Biển Đông. Đối với kịch bản này, khi vào gần kinh tuyến 115E, bão Nalgae sẽ tương tác với khối không khí lạnh và cường độ suy yếu dần.

    Ông Hưởng lưu ý, từ ngày 29/10, Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7. Vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7m.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-kich-ban-co-the-xay-ra-khi-bao-nalgae-vao-bien-dong-a555656.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan