+Aa-
    Zalo

    Hải Phòng: Tháo dỡ 2 mô hình rồng lạ được trang trí ở phố trung tâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - UBND TP Hải Phòng đã có quyết định tháo dỡ mô hình con rồng như con pikachu được trang trí ở phố trung tâm gây xôn xao.

    (ĐSPL) - UBND TP Hải Phòng đã có quyết định tháo dỡ mô hình con rồng như con pikachu được trang trí ở phố trung tâm gây xôn xao. 

    Báo VnExpress đưa tin, ngày 8/1, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng yêu cầu Sở này chỉ đạo Công ty cổ phần Công viên cây xanh khẩn trương tháo dỡ 2 con rồng bằng hoa nhựa bọc ngoài cây xanh tại dải phân cách giữa trên đường Lê Hồng Phong.

    Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND Tp Hải Phòng, ngay sau khi báo chí phản ánh, ông đã kiểm tra thực tế và nhận thấy 2 con rồng làm bằng vải nhựa "không chỉ xấu, phản cảm mà còn làm tăng nguy cơ gây chết các cụm cây sanh được trồng từ nhiều năm nay và được cắt tỉa rất kỳ công".  

    Ngay sau chỉ đạo này của UBND TP, đơn vị thực hiện đã quây bạt che kín đầu 2 con rồng để tiến hành tháo dỡ.

    Mô hình rồng vàng được quây kín bạt để tháo dỡ. Ảnh: VnExpress.

    Trước đó, ngày 7/1, người dân Hải Phòng xôn xao thông tin: Mô hình con rồng như con pikachu đặt trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền trị giá 60 tỷ đồng. Được biết, trên tuyến đường này có 2 mô hình rồng như vậy.

    Trao đổi trên báo Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho hay, việc dựng con rồng này không nằm trong kế hoạch trang trí đường phố cuối năm mà là việc trang trí định kỳ của công ty Công viên cây xanh nên họ không báo cáo UBND TP. 

    Lãnh đạo TP Hải Phòng đồng thời bác bỏ thông tin việc trang trí con rồng này tốn 60 tỷ đồng tiền ngân sách.

    “Đây là khoản sửa sang các công trình đường phố diễn ra hằng năm và nằm trong khoản kinh phí hằng năm của TP. Khoản kinh phí này rất nhỏ” - ông Tùng thông tin.

    Được biết, cùng ngày, UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu công ty này phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ việc chiếu sáng đô thị, việc trang trí hoa, cây cảnh đã được giao; bảo đảm chiếu sáng đô thị phục vụ người dân sinh hoạt và đi lại an toàn, thuận tiện; kết hợp trang trí một số điểm, tuyến phố trung tâm phục vụ sinh hoạt công cộng của nhân dân thành phố trước, trong và sau Tết. Các công trình phải được thi công bảo đảm kịp thời, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và tiết kiệm.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-thao-do-2-mo-hinh-rong-la-duoc-trang-tri-o-pho-trung-tam-a177526.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan