+Aa-
    Zalo

    Hai tên cướp lao xe vào trinh sát khi bị truy đuổi ở TP HCM

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khi bị lực lượng trinh sát đuổi theo áp sát, 2 tên cướp liền lao thẳng xe vào lực lượng này. Tuy nhiên, cả 2 sau đó đã bị khống chế cùng tang vật.

    (ĐSPL) - Khi bị lực lượng trinh sát đuổi theo áp sát, 2 tên cướp liền lao thẳng xe vào lực lượng này. Tuy nhiên, cả 2 sau đó đã bị khống chế cùng tang vật.

    Theo thông tin từ báo Dân trí, vào lúc 4h ngày 1/1, trong quá trình tuần tra chống cướp giật ở khu vực trung tâm thành phố, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) đã tóm gọn 2 đối tượng Nguyễn Khánh Hùng (16 tuổi, ngụ quận 3) và Lê Vũ Bảo (19 tuổi, quê Bến Tre) khi cả 2 vừa cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6S.

    Hai tên cướp tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng

    Liên quan đến vụ việc, VnExpress đưa tin, vào thời điểm trên, tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên chạy xe Exciter có dấu hiệu khả nghi, lượn lờ khắp các tuyến đường.

    Khi đến đường Phạm Ngũ Lão - khu phố Tây Sài Gòn - chúng giảm tốc độ, áp sát du khách Australia đi bộ, giật phăng chiếc iPhone 6S rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm trinh sát đã đuổi theo.

    Phát hiện bị truy đuổi, hai tên cướp lao vun vút trên đường. Sau nhiều lần bị cảnh sát ép xe, đối tượng cầm lái rú ga lao thẳng đến nhưng tổ đặc nhiệm kịp tránh, đạp ngã xe của chúng, khống chế 2 đối tượng cùng tang vật.

    Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-ten-cuop-lao-xe-vao-trinh-sat-khi-bi-truy-duoi-o-tp-hcm-a176687.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan