+Aa-
    Zalo

    Hai thanh niên thay nhau giở trò đồi bại với thiếu nữ sau bữa nhậu đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhân lúc thiếu nữ say rượu, Nam cùng bạn chở nạn nhân vào nhà nghỉ, thay phiên nhau giở trò đồi bại.

    Nhân lúc thiếu nữ say rượu, Nam cùng bạn chở nạn nhân vào nhà nghỉ, thay phiên nhau giở trò đồi bại.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Công an TP. HCM, ngày 10/3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự đối với Hồ Chí Nam (21 tuổi) và Trần Anh Duy (17 tuổi, cùng ngụ xã Lương Hoà, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em.

    Báo Tuổi Trẻ thông tin, em H. (16 tuổi, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh - đang là học sinh lớp 10) có kết bạn và làm quen với Nam trên mạng xã hội.

    Qua trao đổi, Nam đề nghị hẹn gặp mặt em H. và rủ đi chơi nhân dịp 8/3. Ngày 7/3, Nam hẹn H. đến một quán nước trên địa bàn huyện Càng Long gặp mặt để nói chuyện.

    Chiều cùng ngày, Nam chở H. qua thành phố Trà Vinh chơi, rồi gọi Duy đến. Cả nhóm tổ chức nhậu đến khoảng 0h cùng ngày thì H. bị say rượu, nôn ói.

    Nhân lúc thiếu nữ 16 tuổi say rượu, hai thanh niên thay nhau giao cấu- Ảnh minh họa.

    Thấy vậy, Nam và Duy chở H. đến nhà nghỉ ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành ngủ qua đêm. Lợi dụng nạn nhân say rượu, Nam và Duy thay nhau giao cấu với nạn nhân. Sáng hôm sau, Nam tiếp tục chở H. đi chơi đến tối rồi rủ H. về nhà mình ngủ qua đêm.

    Tại đây, Nam tiếp tục có quan hệ với H. Đến sáng hôm sau, Nam lấy xe đưa H. về nhà.

    Thông tin thêm trên báo Công an nhân dân được biết, từ ngày 7 đến ngày 9/3, gia đình không thấy H. về nhà nên tìm kiếm khắp nơi. Sáng 9/3, gia đình thấy con gái về nhà với bộ dạng tiền tuỵ nên tra hỏi. Lúc này, H. kể lại sự việc nên gia đình dẫn đến cơ quan Công an trình báo.

    Được mời đến trụ sở công an, Nam và Duy thừa nhận hành vi giao cấu với nạn nhân.

    Điều 115 Tội giao cấu với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều người;

    c) Có tính chất loạn luân;

    d) Làm nạn nhân có thai;

    đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

    b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-thanh-nien-thay-nhau-gio-tro-doi-bai-voi-thieu-nu-sau-bua-nhau-dem-a183724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan