+Aa-
    Zalo

    Hàn Quốc: Sát hại, vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh đối mặt với mức án tử hình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Quốc hội Hàn Quốc ngày 18/7 đã thông qua dự luật tăng khung hình phạt lên đến mức tử hình đối với tội sát hại trẻ sơ sinh và các trường hợp vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh.

    Dẫn lời báo Vietnam Plus, theo hãng tin Yonhap, Quốc hội Hàn Quốc ngày 18/7 đã thông qua dự luật tăng khung hình phạt lên đến mức tử hình đối với tội sát hại trẻ sơ sinh và các trường hợp vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh trong bối cảnh dư luận đang bất bình về những trường hợp tử vong gần đây của những trẻ em chưa đăng ký khai sinh.

    Tại phiên họp toàn thể này, luật sửa đổi yêu cầu tăng hình phạt đối với tội sát hại trẻ sơ sinh và vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh lên mức tương đương hình phạt đối với tội giết người và vứt bỏ thi thể thông thường.

    pyh2023070616630006500p4 16896673953201423665134

    Một cảnh sát sử dụng búp bê để điều tra và mô phỏng lại vụ án một người mẹ giết con sơ sinh mới một ngày tuổi và chôn xác con tại một vườn rau ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: YONHAP

    Hiện nay tại Hàn Quốc, các đối tượng bị kết tội giết người thông thường có thể đối mặt với án tử hình, tù chung thân hoặc tối thiểu là 5 năm tù. Tuy nhiên, hình phạt tối đa hiện nay cho tội giết hại trẻ sơ sinh là 10 năm tù.

    Nội dung sửa đổi cũng quy định phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền đến 5 triệu won (khoảng 3.970 USD) đối với những người bị kết tội vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh. Đối với tội vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh do thành viên gia đình trực hệ thực hiện, hình phạt tăng lên tới 10 năm tù hoặc phạt tiền tới 15 triệu won (khoảng 11.899 USD).

    Trước đây, luật quy định án phạt tối đa là 2 năm tù hoặc phạt tiền đến 3 triệu won (khoảng 2.380 USD) đối với những người bị kết tội vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh.

    Tới đây, luật sửa đổi dự kiến có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày thông qua. Đây là lần sửa đổi đầu tiên kể từ khi luật được ban hành vào năm 1953.

    Dẫn lời trên trang báo Tuổi trẻ từ nhận định của các nhà lập pháp nước này, từ sau chiến tranh Triều Tiên(1950 - 1953), những điều khoản về tội danh giết hoặc bỏ rơi con sơ sinh trong bộ luật hiện hành được ban hành. Đây được coi là thời kỳ có tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cực kỳ cao và nhận thức về nhân quyền của trẻ sơ sinh vẫn còn lạc hậu.

    tresosinh1
    Cảnh sát đang tìm kiếm thi thể một em bé bị chôn vùi trên núi ở Gwangyang, tỉnh Nam Jeolla. Ảnh: Yonhap

    Theo thông tin báo Tuổi trẻ, gần đây tại Hàn Quốc, những vụ án giết chết hoặc bỏ rơi con mới sinh liên tục được phanh phui trong thời gian qua cũng là một nguồn động lực thúc đẩy Quốc hội và các nhà lập pháp nước này sửa luật để tăng cường mức án phạt đối với các hành vi dã man kể trên.

    Hiện nay, các chính đảng ở Hàn Quốc vẫn đang cố gắng ngăn chặn các trường hợp trẻ em không đăng ký khai sinh.

    Ban Kiểm toán và Thanh tra đã phát hiện khoảng 2.000 trẻ sinh tại Hàn Quốc trong giai đoạn 2015-2022 không có giấy tờ sau khi sinh.

    Trong số này, một trẻ sinh năm 2022 sau đó được phát hiện tử vong do suy dinh dưỡng ở thành phố Changwon, miền Nam Hàn Quốc; ngoài ra còn có thi thể 2 trẻ chưa đăng ký khai sinh được phát hiện bên trong một tủ lạnh ở Suwon, phía Nam thủ đô Seoul (Theo nguồn tin của Vietnam Plus).

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/han-quoc-sa-hai-vut-bo-thi-the-tre-so-sinh-doi-mat-voi-muc-an-tu-hinh-a583459.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan