+Aa-
    Zalo

    Hãng xe Volkswagen có ý định "khai tử" biểu tượng con bọ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong thông báo mới nhất, công ty Volkswagen Mỹ tuyên bố đến tháng 7/2019 sẽ ngừng chế tạo mẫu xe “con bọ” thế hệ thứ ba.

    Trong thông báo mới nhất, công ty Volkswagen Mỹ tuyên bố đến tháng 7/2019 sẽ ngừng chế tạo mẫu xe “con bọ” thế hệ thứ ba sau khi tung ra thị trường thêm 2 phiên bản đặc biệt.

    Nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới Volkswagen sẽ chấm dứt chế tạo dòng xe Beetle - một trong những biểu tượng xe hơi hàng đầu ở châu Âu và có 70 năm chinh chiến tại thị trường Mỹ. Cụ thể, trong thông báo mới nhất, công ty Volkswagen Mỹ tuyên bố đến tháng 7/2019 sẽ ngừng chế tạo mẫu xe “con bọ” thế hệ thứ ba.

    Phiên bản Beetle mui kín và mui trần đã được tung ra thị trường với màu be và màu xanh độc đáo bên cạnh những màu sắc thông thường, cùng với thiết kế khác như hệ thống đèn nội thất 3 màu, bánh xe mới.

    Hãng xe Volkswagen có ý định "khai tử" biểu tượng Beetle. Ảnh: Volkswagen

    Trong quá khứ, Volkswagen đã từng tuyên bố khai tử mẫu xe “con bọ” Beetle nhưng sao đó lai hồi sinh nó với cái tên New Beetle.

    Tuy nhiên, trong triển lãm Geneva Motor Show đang diễn ra tại Thuỵ Sĩ, Frank Welsch – Giám đốc R&D của Volkswagenkhẳng định định hướng của hãng là sẽ tập trung vào dòng xe SUV và thế hệ tiếp theo của Beetle sẽ mãi mãi nằm trên bản thảo thiết kế.

    Thay vào đó, chiếc xe kế nhiệm cho Beetle mui trần sẽ là mẫu T-Roc Convertible còn nếu các khách hàng muốn một mẫu xe mang phong cách retro truyền thống nhưng vẫn đầy đủ công nghệ an toàn thì mẫu minibus chạy điện I.D.Buzz đủ sức đảm nhiệm thay cho Beetle.

    Trong khi đợi chiếc I.D.Buzz được lên dây chuyền sản xuất vào năm 2022 thì Volkswagen vẫn sẽ cung cấp cho thị trường New Beetle với 2 phiên bản coupe và convertible (mui trần) đi kèm là một phiên bản đặc biệt Beelte Dune.

    Ra mắt tại thị trường Đức năm 1938 trong thời kỳ Đức quốc xã, mẫu xe Beetle "tấn công" thị trường Mỹ 11 năm sau đó và trở thành một biểu tượng tại quốc gia này. Dòng xe huyền thoại này đã xuất hiện trên thị trường xe hơi trong khoảng 30 năm trước khi dừng chế tạo năm 1979.

    Đến năm 1998, hãng Volkswagen đã hồi sinh mẫu xe này với phiên bản “Beetle mới” hiện đại hơn, song chủ yếu hướng tới phục vụ các nữ "thượng đế."

    Hãng đã cho ra mắt phiên bản mới năm 2012 nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng nam giới với thiết kế bắt mắt hơn như mui xe cao hơn, hình dáng thon gọn hơn, cốp xe rộng hơn và được trang bị hệ thống dẫn đường.

    Doanh số bán mẫu xe này tại thị trường Mỹ đã tăng gấp 5 lần lên gần 29.000 chiếc trong năm đầu tiên, nhưng giảm dần sau đó.

    Theo tập đoàn Autodata, Volkswagen chỉ xuất xưởng được 8.627 chiếc vào năm ngoái.Nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới Volkswagen sẽ chấm dứt chế tạo dòng xe Beetle - một trong những biểu tượng xe hơi hàng đầu ở châu Âu và có 70 năm chinh chiến tại thị trường Mỹ.

    Trong thông báo ra ngày 13/9, công ty Volkswagen Mỹ tuyên bố đến đến tháng 7/2019 sẽ ngừng chế tạo mẫu xe “con bọ” thế hệ thứ ba sau khi tung ra thị trường thêm 2 phiên bản đặc biệt.

    Phiên bản Beetle mui kín và mui trần đã được tung ra thị trường với màu be và màu xanh độc đáo bên cạnh những màu sắc thông thường, cùng với thiết kế khác như hệ thống đèn nội thất 3 màu, bánh xe mới.

    Giám đốc điều hành Volkswagen tại Mỹ Hinrich Woebcken cho biết hiện hãng chưa có kế hoạch một lần nữa “hồi sinh” chiếc Beetle, song không loại trừ điều này 

    Vũ Đậu (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-xe-volkswagen-co-y-dinh-khai-tu-bieu-tuong-con-bo-a244239.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chú robot đáng yêu Asimo bị Honda

    Chú robot đáng yêu Asimo bị Honda "khai tử"

    Honda vừa chính thức thông báo sẽ ngừng phát triển robot Asimo sau 18 năm ra mắt. Asimo hình người này đã từng là niềm tự hào công nghệ của Nhật Bản vào những năm 2000.