+Aa-
    Zalo

    Hành trình truy bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Nam lẩn trốn tại Huế

    (ĐS&PL) - Sau khi thực hiện bất thành vụ cướp ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam, 2 đối tượng đã bỏ trốn sang một huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên - Huế nhắm thoát khỏi sự truy xét của lực lượng chức năng. Nhưng chỉ sau hơn 1 ngày truy vết, 2 đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

    Báo Thanh niên đưa tin, sáng 22/1, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã di lý Trần Đồng Lập (34 tuổi, ở xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, ở xã Phú Dương, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) từ Thừa Thiên - Huế về Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý. Đây là 2 nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam hôm 19/1.

    Nguồn tin từ thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nghi phạm này về tội cướp tài sản.

    hanh trinh truy bat 2 nghi pham cuop tiem vang o quang nam lan tron tai hue
    Nghi phạm Trần Đồng Lập (ảnh trái) và Đặng Văn Được bị bắt giữ. Ảnh: Thanh niên.

    Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, 2 nghi phạm này dự định thực hiện cướp ngân hàng tại TP.Huế, tuy nhiên khi biết Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhiều lần diễn tập bắt cướp ngân hàng nên từ bỏ ý định. Sau đó, Lập và Được vào Quảng Nam để khảo sát địa hình.

    Sau khi lên kế hoạch cưới ngân hàng, vào khoảng 10h ngày 19/1, Được và Lập xông vào chi nhánh Ngân hàng Agribank ở xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), dùng hung khí khống chế bảo vệ và cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Vào lúc 2 nghi phạm lấy một cọc tiền định bỏ vào túi xách thì nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động.

    Hai nghi phạm hoảng hốt, làm rơi cọc tiền rồi vứt lại túi xách, bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

    Ngay khi nhận được tin báo về vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an huyện Duy Xuyên, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tập trung lực lượng, phối hợp với công an các địa phương vùng giáp ranh tổ chức truy xét.

    Manh mối ban đầu là 2 đối tượng đã di chuyển trên một chiếc xe máy hiệu Sirius không biển số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động quần chúng nhân dân, trích xuất camera dọc các tuyến đường, lực lượng chức năng phát hiện dấu vết 2 nghi phạm.

    Mở rộng quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện xe máy do Lập và Được sử dụng là tài khoản trộm cắp trên địa bàn huyện Tây Giang (Quảng Nam) rồi tháo bỏ biển số khi di chuyển từ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vào Quảng Nam để thực hiện vụ cướp ngân hàng.

    Vụ cướp bất thành, 2 nghi phạm bỏ lại xe máy tại nghĩa địa thuộc xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và sử dụng xe máy khác mang BS 75R1-0217 để tiếp tục chạy trốn.

    Trên đường, 2 nghi phạm tách ra, mỗi người một hướng để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Được chạy lên huyện vùng cao huyện A Lưới, thuê một nhà nghỉ, sau đó gọi Lập đến nhà nghỉ này cùng trốn.

    Để phối hợp truy bắt 2 đối tượng, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và các địa phương liên quan tích cực hỗ trợ.

    Bằng sự nỗ lực, tăng cường lực lượng trinh sát, đến khoảng 12h ngày 20/1, khi phát hiện 2 nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn huyện A Lưới, các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai lực lượng bắt giữ.

    Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, bước đầu, 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Nam khai nhận do nợ nần nên chúng đã bàn với nhau đi cướp tài sản.

    Ban Giám Đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã biểu dương lực lượng tham gia phá án và khen thưởng Công an huyện A Lưới 5 triệu đồng, theo tin trên báo Người lao động.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-truy-bat-2-nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-quang-nam-lan-tron-tai-hue-a608144.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan