+Aa-
    Zalo

    Hậu quả mưa lũ miền Trung: 2 người chết, 1.500 ngôi nhà bị ngập

    (ĐS&PL) - Mưa lớn tại các tỉnh thành miền Trung đã biến nơi đây trở thành "tâm lũ" thiệt hại cả về con người và tài sản trong đó làm 2 người chết và 1.500 ngôi nhà bị ngập.

    Hậu quả mưa lũ miền Trung

    Báo Giao thông đưa tin, theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa lũ miền Trung đã khiến 2 người thiệt mạng gồm bé trai 13 tuổi ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và một người đánh cá chiều tại Huế.

    Mưa lớn cũng khiến 1.564 nhà bị ngập. Cơ quan chức năng đã sơ tán 3.910 người dân (Huế: 147 người, Đà Nẵng 3.763 người).

    nhan chung xot xa ke lai khoanh khac bun da tran vao nha trong con lu
    nhan chung xot xa ke lai khoanh khac bun da tran vao nha trong con lu1
    Người dân chìm trong biển nước. Ảnh: Dân Trí

    Hàng ngàn người dân phải sơ tán

    Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng cho thấy, từ 19h ngày 10/10 đến  trưa ngày 14/10, tại các tỉnh, TP khu vực miền Trung đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 300-400mm.

    Một số trạm có lượng mưa lớn trong ít ngày qua như: Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 604mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 326mm, TP Huế (Thừa Thiên Huế) 779mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 741mm, Duy Sơn (Quảng Nam) 514mm…, thông tin từ báo Kinh tế đô thị.

    Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện nay, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế đang lên. Từ ngày 14-16/10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-8m, hạ lưu từ 1- 4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1-2.

    nhan chung xot xa ke lai khoanh khac bun da tran vao nha trong con lu8
    Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra vùng mưa lũ. Ảnh: Dân Trí

    Ngập lụt diện rộng tiếp diễn ở nhiều địa phương

    Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), nhận định đợt mưa lớn đang xảy ra ở miền Trung rất nguy hiểm, thể hiện qua mức độ rủi ro thiên tai được cảnh báo lên đến cấp 4, cấp cao nhất đối với khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

    "Các hình thái gây ra mưa lớn ở Trung Bộ đợt này tương tự với đợt mưa lũ lịch sử diễn ra các ngày 1-6/11/1999, nhưng cường độ của năm 1999 mạnh hơn.

    Do đó, khả năng cao đợt mưa đã, đang và sẽ xảy ra ở miền Trung không khốc liệt, gay gắt bằng giai đoạn mưa lũ lịch sử 24 năm trước", ông Hưởng đánh giá.

    nhan chung xot xa ke lai khoanh khac bun da tran vao nha trong con lu5
    Một chú cho của hộ dân bị mắc kẹt trong dòng nước. Ảnh: Dân Trí

    Nguyên nhân của đợt mưa đang diễn ra ở miền Trung là tác động của tổ hợp hình thái điển hình gồm không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới cùng đới gió đông trên cao. "Đới gió đông khi phát triển lên mực 1.500-5.000 m đưa lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông vào trong đất liền, sau đó gió Đông Bắc tiếp tục đẩy hơi ẩm lên tạo ra dòng mây đối lưu mạnh ở Trung Bộ trong thời gian qua", ông Hưởng lý giải.

    Trưởng Phòng dự báo thời tiết cho biết ngày 16-17/10, tác động của vùng áp thấp khiến mưa dịch chuyển sâu hơn vào bên trong đất liền, vùng núi phía bắc của các tỉnh miền Trung, có thể mở rộng tiếp lên khu vực Bắc Bộ.

    Với diễn biến trên, chuyên gia dự báo tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp diễn ở nhiều địa phương. Ngoài ra, quá trình mưa lớn lấn sâu sẽ gây ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi khu vực Trung Bộ.

    nhan chung xot xa ke lai khoanh khac bun da tran vao nha trong con lu3
    Nhiều đồ đạc của người dân chìm trong biển nước. Ảnh: Dân Trí

    Ông Hưởng cảnh báo nguy cơ vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây ra gió giật mạnh ở ven biển từ Quảng Trị đến Bình Định, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Mưa lớn cũng có thể gây tình trạng "ngọt hóa" vùng ven biển làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản.

    Trước nhận định mưa lũ còn kéo dài, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai Công điện số 950/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chủ động, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó.

    Trước mắt, cần huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hau-qua-mua-lu-mien-trung-2-nguoi-chet-1-500-ngoi-nha-bi-ngap-a595239.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Dự báo thời tiết: Tình hình mưa lớn khu vực miền Trung tiếp diễn đến khi nào?

    Dự báo thời tiết: Tình hình mưa lớn khu vực miền Trung tiếp diễn đến khi nào?

    Trước tình hình mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng nâng mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở một số tỉnh miền Trung lên cấp 4. Cấp 4 là mức cảnh báo nguy cơ rất lớn, được đưa ra trong trường hợp dự báo lượng mưa 200-400mm trong 24 giờ kéo dài trên 4 ngày ở khu vực trung du, vùng núi trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau.