+Aa-
    Zalo

    Hé lộ kế hoạch của 2 đối tượng cướp, nổ súng bắn trọng thương con trai chủ tiệm vàng

    (ĐS&PL) - Do nợ nần, 2 nghi phạm Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh đã bàn bạc và cùng nhau đi cướp tiệm vàng Đức Nam tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

    Liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng táo tợn ở Kim Thành, Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng là Lương Văn Đạt (SN 1990, ở xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, ở xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng) sau 8 giờ xảy ra vụ việc.

    Tại cơ quan công an, bước đầu Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh đã khai nhận hành vi phạm tội và gây án là do nợ nần. Trước khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng Đức Nam, 2 đối tượng này đã bàn bạc, lên kế hoạch gây án.

    bat 2 doi tuong cuop dung sung ban trong thuong con trai chu tiem vang o hai duong
    Hai đối tượng bị bắt giữ.

    Theo đó, ngày 31/5, Doanh nói với Đạt về việc đang có một khoản nợ, Đạt cũng nói đang cần tiền để chi tiêu cá nhân, gợi ý việc đi cướp tài sản tại tiệm vàng. Lúc này, Doanh hỏi Đạt về phương tiện gây án thì đối tượng nói rằng sẽ dùng súng. Sau đó, Đạt mang ra một khẩu súng dạng colt xoay cho bạn xem. Rồi cả hai bàn bạc việc gây án. Cả 2 thống nhất Đạt sẽ mượn xe máy, chuẩn bị súng, búa, còn Doanh chuẩn bị áo chống nắng, khẩu trang, mũ.

    Sau đó, Doanh bàn với Đạt sẽ thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Để thực hiện vụ cướp tiệm vàng, ngày 4/6, Doanh và Đạt mua 2 chiếc áo chống nắng, 2 khẩu trang vải và 2 mũ lưỡi trai tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng và mua 1 chiếc cán búa.

    Chiều 6/6, Doanh và Đạt mang theo công cụ để vào ba lô. Sau đó, cả hai đi mượn xe máy tại nhà bạn của Đạt. Khi có được xe, hai người tháo biển số, mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang rồi điều khiển xe máy đi. Trên đường đi theo Quốc lộ 17B về xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, hai đối tượng phát hiện một tiệm vàng, quan sát rồi đi về trả xe máy.

    Đến 7/6, hai đối tượng tiếp tục mượn xe máy Exciter làm phương tiện gây án. Doanh điều khiển xe máy đi theo lối đường đê, với mục đích cướp tài sản tại tiệm vàng gần UBND xã Bình Dân. Tuy nhiên, do đông người qua lại nên hai đối tượng không thực hiện và tiếp tục đi đến tiệm vàng tại xã Đồng Cẩm mà trước đó đã quan sát. Thấy có nhiều người nên cả 2 tiếp tục di chuyển đến đầu xã Đồng Cẩm thì phát hiện tiệm vàng Đức Nam ở sâu trong ngõ khoảng 500m, vắng người qua lại nên thực hiện hành vi cướp tài sản.

    he lo ke hoach cua 2 doi tuong cuop no sung ban trong thuong con trai chu tiem vang
    Cơ quan công an tiến hành điều tra vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

    Khi vào tiệm vàng Đức Nam, Đạt đi vào tiệm vàng, cầm súng bắn lên trần nhà. Doanh vào dùng búa đập vỡ tủ kính chứa vàng và cho một số vàng vào ba lô. Khi anh Nguyễn Đăng Ninh (con chủ tiệm vàng) chạy đến bắt Doanh thì bị Đạt nổ súng bắn vào người. Lúc này, Doanh chạy bộ ra đường, làm rơi số vàng cướp được và tang vật gây án. Cả 2 bỏ chạy ra đường Quốc lộ 17B rồi bơi qua sông sang xã An Hoà, huyện An Dương.

    he lo ke hoach cua 2 doi tuong cuop no sung ban trong thuong con trai chu tiem vang
    Tiệm vàng nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Công an Hải Dương)

    Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và chiếc xe bị bỏ lại, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp xác minh thông tin đồng thời tiến hành truy bắt hai đối tượng gây án. Được biết, Đạt là người từng có 3 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Doanh từng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thuộc thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vào năm 2013. Cả hai quen biết nhau từ năm 2020.

    Khoảng 4h sáng 8/6, cả 2 bị cảnh sát bắt ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Khi Đạt bị bắt, Doanh bỏ chạy ra hướng cánh đồng sau nhà. Đến 6h20 ngày 8/6, Doanh bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn dưới ao bèo sau nhà. Thu giữ tại nhà đối tượng Đạt một súng tự chế dạng côn quay, 5 viên đạn, 3 điện thoại, giày và quần áo các đối tượng sử dụng để gây án.

    Để kịp thời động viên cho cho các lực lượng trực tiếp tham gia trong việc điều tra, xác minh, phối hợp truy bắt đối tượng, trong ngày 8/6, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và huyện ủy UBND huyện Kim thành đã tổ chức trao thưởng cho các lực lượng này.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-ke-hoach-cua-2-doi-tuong-cuop-no-sung-ban-trong-thuong-con-trai-chu-tiem-vang-a578250.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan