+Aa-
    Zalo

    Hé lộ nguyên nhân vụ nam sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi bị bố của bạn dùng đầu gối, cùi chỏ đánh nhập viện

    (ĐS&PL) - Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh vụ nam sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi bị bố của bạn dùng đầu gối, cùi chỏ đánh nhập viện.

    Giám định thương tích nam sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi bị bố của bạn dùng đầu gối, cùi chỏ đánh nhập viện

    Ngày 18/12, theo báo Dân Việt, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đang phối hợp với cơ quan chuyên môn, tiến hành giám định thương tích của em L.G.K (SN 2009, học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà)- người bị Phan Thượng Mỹ (SN 1979, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, cùng huyện) chặn đánh dã man gây thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

    Trên cơ sở giám định thương tích của em L.G.K và kết quả điều tra khác, Công an huyện Tư Nghĩa sẽ xử lý nghiêm khắc hành vi của Phan Thượng Mỹ.

    Cũng theo nguồn tin, theo thông tin chẩn đoán trước đó (ngày 12/12/2023) của Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, em L.G.K bị tổn thương nông của da đầu/chấn thương hàm mặt.

    he lo nguyen nhan vu nam sinh lop 9 o quang ngai bi bo cua ban dung dau goi cui cho danh nhap vien 0
    Hình ảnh nam sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi bị bố của bạn dùng đầu gối, cùi chỏ đánh nhập viện

    Trong khi đó, ngày 18/12, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Đăng Vinh cũng cho biết, đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc học sinh lớp 9 bị bố của bạn đánh ngay giữa đường.

    Ông Vinh cho biết, UBND huyện cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo vụ việc, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định, báo Vietnamnet đưa tin.

    Hé lộ nguyên nhân vụ nam sinh lớp 9 bị bố của bạn đánh nhập viện

    Liên quan đến sự việc, báo Giao thông ngày 18/12 đưa tin, đại diện Trường THCS thị trấn La Hà cho biết, bước đầu làm việc với các em học sinh, nhà trường xét thấy vụ việc nam sinh lớp 9 của trường bị bố của bạn cùng lớp chặn đánh giữa đường gây chấn thương nghiêm trọng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu xuất phát từ nguyên nhân rất nhỏ nhặt.

    Cụ thể, trước khi xảy ra sự việc em L.G.K, bị em P.D.Kh (con trai ông Mỹ - người hành hung nam sinh), cho rằng đã lấy trộm máy tính. Trong khi K. không hề làm việc này nên uất ức về nhà nói cho mẹ biết.

    Sau đó, phụ huynh hai em học sinh có trao đổi với nhau qua điện thoại. Đến hôm sau thì một em học sinh cùng lớp có giấu máy tính mang ra trả lại cho P.D.Kh.

    Thấy Kh. nhận lại máy tính từ bạn cùng lớp nên em K mới nói với Kh "về nói mẹ xin lỗi".

    "Chỉ vì nguyên nhân nhỏ nhặt như vậy, nhưng không rõ em Kh về nói với phụ huynh thế nào mà dẫn đến sự việc như vậy.

    Nhà trường rất tiếc vì câu chuyện tưởng chừng đã xong thì xảy ra cớ sự như vậy", lãnh đạo trường chia sẻ.

    Cũng theo lãnh đạo nhà trường, đơn vị đã nắm thông tin và động viên gia đình chăm sóc sức khỏe em K. Trong vụ việc thì rõ ràng người lớn sai hoàn toàn, còn hai em học sinh lời qua tiếng lại chỉ là mâu thuẫn tuổi học trò.

    "Người lớn đã sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn hai em đang tuổi ăn học, giai đoạn này cần sự ổn định tâm lý.

    Cả hai em đều là nạn nhân, người lớn hành xử không đúng đã ảnh hưởng đến tâm lý các em", lãnh đạo nhà trường nói.

    1 he lo nguyen nhan vu nam sinh lop 9 o quang ngai bi bo cua ban dung dau goi cui cho danh nhap vien 0 0
    Ông Mỹ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Pháp luật VN

    Trước đó, khoảng 11h30 ngày 8/12, khi cháu L.G.K. vừa tan học, ra khỏi cổng trường chừng 800m, ông Mỹ chặn đường và hành hung.

    Ngay giữa đường, ông Mỹ dùng đầu gối, cùi chỏ đánh liên tiếp vào đầu cháu L.G.K. rồi bỏ đi. Cháu L.G.K. bị đánh vào mặt, đầu, sau đó gục xuống đường. Người dân đã đưa cháu đến bệnh viện. Toàn bộ sự việc được một camera an ninh ghi lại.

    XEM THÊM: Vụ nam sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi bị bố của bạn dùng đầu gối, cùi chỏ đánh nhập viện: Chủ tịch huyện chỉ đạo điều tra

    Theo ông L.V.L. (bố của L.G.K.), khi được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, L.G.K. liên tục nôn ói, chảy máu mũi. Tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng, y bác sĩ đã chuyển K. lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại bệnh viện, cháu K. bị đau nhiều ở vùng đầu, mặt, xây xát ở vai. Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chẩn đoán cháu bị tổn thương nội sọ phải chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh điều trị.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-nguyen-nhan-vu-nam-sinh-lop-9-o-quang-ngai-bi-bo-cua-ban-dung-dau-goi-cui-cho-danh-nhap-vien-a603931.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan