+Aa-
    Zalo

    Hiện trường vụ xả súng vào trung tâm mua sắm ở Đức

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vụ tấn công vào trung tâm mua sắm Olympia ở Đức khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương, trong khi đó hung thủ vẫn đang lẩn trốn.

    (ĐSPL) - Vụ tấn công vào trung tâm mua sắm Olympia ở Đức khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương, trong khi đó hung thủ vẫn đang lẩn trốn.

    Bản đồ cho thấy vị trí của trung tâm mua sắm Olympia. Nó ở rất gần sân vận động Olympic. Đồ họa: Daily Mail.

    Hình ảnh được cho là của nghi phạm vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm Olympia. Ảnh: Twitter/Daily Mail.

    Một người đàn ông đang nằm trên mặt đất với tấm khăn phủ lên người ở bên ngoài trung tâm mua sắm Olympia tại thành phố Munich, Đức. Theo CNN, vụ xả súng xảy ra vào lúc 18h (theo giờ địa phương). Ảnh: Twitter.

    Cảnh sát vũ trang nhanh chóng phong tỏa hiện trường để kiểm soát tình hình. Ảnh: AP.

    Người đại diện của trung tâm mua sắm Olympia tại Munich từ chối bình luận và chỉ nói rằng: “Chúng tôi đang gặp phải một vấn đề”. Ảnh: AFP.

    Cảnh sát Munich yêu cầu người dân tránh xa khu vực trung tâm mua sắm và ở yên trong nhà. Ảnh: Twitter.

    Lực lượng đặc nhiệm canh gác lối vào ga tàu chính sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

    Vỏ đại trên con phố gần trung tâm mua sắm Olympia. Ảnh: Reuters.

    Các chuyên gia khám nghiệm tại hiện trường sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

    Trong khi đó, một vụ xả súng khác xảy ra bên trong một ga tàu điện ngầm tại thành phố Munich. Hiện tại, cảnh sát chưa tiết lộ con số thương vong tại đây. Ảnh: Getty.

    Lực lượng đặc biệt được triển khai trong thành phố nhằm ngăn chặn những vụ xả súng khác có thể xảy ra. Ảnh: DPA.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]ZB9Klz2pUF[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hien-truong-vu-xa-sung-vao-trung-tam-mua-sam-o-duc-a140710.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bàng hoàng vụ thảm sát rừng di sản

    Bàng hoàng vụ thảm sát rừng di sản

    “Lâm tặc phá rất tự tin” - ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói thẳng, khi trực tiếp luồn rừng thực địa để chứng kiến số lượng, mức độ tàn phá rừng.