+Aa-
    Zalo

    Hình ảnh đáng nhớ của những chiến sỹ công binh cứu hộ sập hầm thủy điện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chiều tối 19/12, ông Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã thưởng nóng cho lực lượng Công binh 100 triệu đồng.

    (ĐSPL) - Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của chiến sĩ công binh và lực lượng cứu hộ, 12 công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã được giải cứu an toàn.
    Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lực lượng công binh thuộc các đơn vị quân đội gồm: Lữ đoàn công binh 293 và Tiểu đoàn công binh 93 (Binh chủng Công binh) và Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 7), Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường vụ tai nạn sập hầm ở công trình thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

    Các chiến sĩ đến hiện trường đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương, với nỗ lực cao nhất, triển khai các phương án ứng cứu, cứu hộ 24/24 giờ để sớm đưa các nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: SGGP).

    Gỗ được lực lượng công binh chuẩn bị đưa vào kè hầm. (Ảnh: Tuổi trẻ).

    Lượng đất đá lớn được các kíp chiến công binh vận chuyển ra ngoài gương hầm cứu nạn. (Ảnh: QĐND).

    Những khối đá được chiến sĩ công binh phá vỡ, đưa ra ngoài trong quá trình mở đường hầm cứu nạn thứ 2. (Ảnh: QĐND).

    Hàng trăm khúc gỗ được lực lượng công binh đưa vào hầm để chống, chèn hầm cứu nạn. (Ảnh: QĐND).

    Tham gia mở đường hầm cứu nạn. (Ảnh: QĐND).

    Bữa ăn của họ sau giờ thay ca. (Ảnh: Thanh niên).

    Các cán bộ, chiến sĩ tích cực tác chiến tại hiện trường. (Ảnh: VTC).
    Sau 2 ngày hỗ trợ, các chiến sỹ công binh thuộc Lữ đoàn công binh 293 - Bộ Tư lệnh công binh là lực lượng chủ lực đào ngách hầm bên trái và giải cứu an toàn 12 công nhân trước sự ngỡ ngàng của tất cả…

    Nạn nhân đầu tiên được lực lượng công binh đưa ra. (Ảnh: Dân trí).

    Nạn nhân nhanh chóng được lực lượng công binh đưa ra ngoài. (Ảnh: Dân trí).

    Các công binh cõng một nạn nhân ra khỏi hầm. (Ảnh: Tuổi trẻ).

    Nụ cười của các chiến sĩ công binh khi 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm được giải cứu. (Ảnh: Tuổi trẻ).

    Các chiến sỹ công binh mừng chiến công sau khi giải cứu được 12 công nhân. (Ảnh: Dân trí).

    Liên quan đến cuộc giải cứu thành công 12 công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, chiều tối 19/12, ông Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã thưởng nóng cho lực lượng Công binh 100 triệu đồng.

    Ngay chiều 19/12 khi cuộc giải cứu vừa thành công, dù đang chuyến công tác ở Thái Lan nhưng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư khen, biểu dương thành tích của các lực lượng tại hiện trường. Ngoải ra ông Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Tiến cũng đã chuyển lời biểu dương khen ngợi, quà, hoa và 30 triệu đồng cùa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với lực lượng Quân đội trực tiếp tham gia giải cứu 12 nạn nhân.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-dang-nho-cua-nhung-chien-sy-cong-binh-cuu-ho-sap-ham-thuy-dien-a75292.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan