+Aa-
    Zalo

    Hình ảnh hài hước: Tài xế Grab nhỏ bé chở người đàn ông ngoại quốc trên phố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hình ảnh đối lập giữa tài xế Grab nhỏ bé và khách hàng bắt xe đang trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

    Hình ảnh đối lập giữa tài xế Grab nhỏ bé và khách hàng bắt xe đang trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

    Mới đây, trên nhiều fanpage đã đăng tải bốn bức ảnh về hai người đàn ông, một là lái xe Grab và khách hàng đang bắt xe. Tài xế Grab là một người đàn ông trung niên vóc dáng nhỏ bé. Trái lại, hành khách ngoại quốc có vóc dáng rất cao lớn. 

    Hình ảnh đối lập giữa tài xế Grab và vị khách ngoại quốc - Ảnh: Facebook

    Ngay sau đó, người khách đã leo lên xe và được bị tài xế này đèo đi. Vóc dáng to lớn của ông ngồi gọn trên chiếc xe, che khuất luôn cả người điều khiển khiến nhiều dân mạng thấy hài hước.


    Người đàn ông trèo lên xe và che khuất cả tài xế - Ảnh: Facebook

    Trước sự chênh lệch quá lớn giữa tài xế và vị khách, nhiều người đặt câu hỏi không biết người lái có thể di chuyển được không. Trong khi đó số khác cảm thấy sự vất vả khi hành nghề của tài xế Grab. Chắc chắn đèo một người quá to lớn thì việc vững vàng tay lái để di chuyển không thể dễ dàng được.

    "Nhìn thì buồn cười thật nhưng cũng hơi thấy thương thương. Mình chỉ sợ sập xe rồi làm như thế nào nhỉ. Nhỡ đen đủi thì chưa biết đường nào mà lần luôn ấy", một dân mạng băn khoăn.

    "Nói thế chứ chắc không vấn đề. Xe máy chở phía sau vài tạ còn ổn cơ mà. Cái khiến người ta chú ý ở đây chính là sự chênh lệch vóc dáng giữa hai bên quá rõ rệt đó", dân mạng khác bày tỏ.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-hai-huoc-tai-xe-grab-nho-be-cho-nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-tren-pho-a251152.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan