+Aa-
    Zalo

    Hòa Bình: Tạm giữ chị chồng đổ nước sôi vào em dâu đang mang bầu

    (ĐS&PL) - Cơ quan công an huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với người chị chồng đổ nước sôi vào em dâu đang mang bầu và cháu nhỏ.

    Báo Lao động dẫn lời lãnh đạo UBND xã Sào Báy, huyện Kim Bôi cho biết, Công an huyện Kim Bôi sáng 28/7 cho biết, đã ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với Bùi Thị Lành (SN 1986, trú xóm Sào Đông, Sào Báy) là người dội nước sôi vào em dâu và cháu nhỏ.

    hoa binh tam giu chi chong do nuoc soi vao em dau dang mang bau
    Ảnh minh họa

    Trước đó, theo báo cáo ngày 27/7 của UBND xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, sự việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 26/7 tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy.

    Xác minh ban đầu vụ việc, có thể là do mẫu thuẫn xích mích nên chị B.T.X. (SN 1989, trú xóm Sào Đông) và con nhỏ sinh năm 2019 đã bị chị Lành (SN 1983, trú xóm Sào Đông - chị chồng của chị X.) đổ nước sôi vào người.

    Hậu quả, chị X. và cháu bị bỏng ở vùng lưng, ngực bụng và hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Chị X. cũng đang mang thai 3 tháng.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an huyện Kim Bôi đã vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ.

    Về sức khỏe các nạn nhân, lãnh đạo xã Sào Báy cho biết, cháu nhỏ bị bỏng khoảng 40% cơ thể, còn chị X bị nhẹ hơn và vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

    Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc xảy ra tương tự vào ngày 7/5/2020 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

    Theo đó, đêm khuya 3/5/2020, chị Đặng Thị Ng. sang nhà người thân chơi, đến khuya mới về nhà. Lúc chị Ng về nhà thì chồng là Hoàng Văn Ch. (SN 1971) đã ngủ.

    Sáng hôm sau, anh Ch. tỉnh dậy thấy cửa nhà không đóng. Cho rằng vợ đi chơi về muộn mà không đóng cửa nên anh Ch. chửi bới vợ. Khi vợ cãi lại thì anh Ch. cầm ấm nước chè nóng mới nấu đổ thẳng vào đầu, mặt, người vợ mình, rồi rời khỏi nhà. Chị Ng. sau đó được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

    Tại bệnh viện, chị Ng. được các bác sỹ xác định bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể gồm đầu, mặt, ngực... và được các bác sỹ chăm sóc, điều trị với tỷ lệ bỏng là 30%.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoa-binh-tam-giu-chi-chong-do-nuoc-soi-vao-em-dau-dang-mang-bau-a584549.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan