+Aa-
    Zalo

    Nữ tiểu thương bán mắm bị người tình bán hoa dùng dao đâm, gây thương tích 26%

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ người đàn ông bán hoa đâm trọng thương bà bán mắm ở giữa chợ, cơ quan điều tra đã thống nhất chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích sang giết người.

    Liên quan đến vụ người đàn ông bán hoa đâm trọng thương bà bán mắm ở giữa chợ, cơ quan điều tra đã thống nhất chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích sang giết người.

    Thông tin trên được báo Vietnamnet đăng tải, theo đó ngày 10/4, văn phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Chí Dũng (54 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi “Giết người”.

    Ông Dũng là nghi phạm dùng dao đâm người tình gục tại chợ. Nạn nhân là bà Trần Thị Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho). 

    Theo báo Công an PT.HCM, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã họp liên ngành xét thấy hành vi, tính chất, mức độ của vụ việc nghiêm trọng nên đã thống nhất chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích sang giết người.

    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

    Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 5/1, bà Trần Thị Ngọc Nga đang ngồi bán tại sạp mắm của mình ở chợ Thạnh Trị (phường 4, TP Mỹ Tho) thì ông Dũng xuất hiện rồi cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông Dũng dùng con dao bầu mang theo bên người đâm nhiều nhát khiến bà Nga bị thương. Bà Nga bị đa chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung tâm Tiền Giang. Sau đó, được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

    Gây án xong, ông Dũng cầm hung khí đến cơ quan chức năng đầu thú.

    Liên quan đến vụ án, báo Trí Thức Trẻ đưa tin, ông Dũng đã có vợ và con, đang làm nghề buôn bán hoa tại chợ Thạnh Trị và có quan hệ tình cảm với bà Nga.

    Theo kết quả giám định, bà Nga bị tỷ lệ thương tích 26 %, tập trung ở vùng mặt, bụng. Hiện tại, tinh thần của bà Nga vẫn còn hoảng loạn, sức khỏe chưa ổn định, mỗi ngày bà Nga phải tập vật lí trị liệu.

    Nguyên nhân vụ việc được xác định do ông Dũng ghen tuông vì nghi ngờ bà Nga có tình nhân mới nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-tieu-thuong-ban-mam-bi-nguoi-tinh-ban-hoa-dung-dao-dam-gay-thuong-tich-26-a270521.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan